![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo về dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. |
Sáng 19/9, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Sự kiện diễn ra trong không gian thiêng liêng của Đất Tổ, gợi nhắc lời căn dặn bất hủ của Người: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời căn dặn của Bác đã kết nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ hôm nay, đặt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo nền tảng để đất nước tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, yêu cầu đặt ra là phải phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt thời cơ, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. |
Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Việt Nam cần phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người; nâng cao năng suất lao động; làm chủ khoa học, công nghệ; khơi thông các nguồn lực và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp đóng góp vào quá trình phát triển.
Thông điệp này gắn trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước với yêu cầu hành động cụ thể. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi những bước đi quyết liệt ngay từ hôm nay. Phát triển kinh tế đồng thời phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, “cùng nhau” trong lời Bác dặn không chỉ là tinh thần đoàn kết trong bảo vệ Tổ quốc mà còn là sự đồng hành trong xây dựng đất nước. Mỗi người dân cần có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển.
Đối với đội ngũ cán bộ, yêu cầu được đặt ra là đổi mới phương pháp, sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, phát huy dân chủ và lắng nghe nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” lâu dài, khoa học; đồng thời phát huy công trình như một không gian giáo dục lịch sử, văn hóa và trách nhiệm công dân.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu chúc mừng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. |
"Trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cách thiết thực để chúng ta thực hiện lời Bác căn dặn tại Đền Hùng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Đó cũng chính là cách thiết thực để mỗi người Việt Nam thực hiện lời Bác căn dặn tại Đền Hùng 72 năm trước.