Tại khu vực Cột cờ - quảng trưởng Nhà Hát lớn của thành phố, các cây phượng vĩ được các đơn vị quản lý quan tâm đặc biệt vì đây là nơi tập trung diễn ra các sự kiện văn hoá, chính trị của thành phố. Hầu hết các cây phượng trồng khu vực cột cờ đều có tuổi đời cao, có cây có tuổi đời trên 40 năm đến nay đã già cỗi.
Để đảm bảo cảnh quan, UBND quận Hồng Bàng đã thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các cây phượng tại khu vực Cột Cờ. Qua quá trình kiểm tra nhận thấy hầu hết các cây đều sinh trưởng, phát triển kém, cành cây và thân cây bị sâu bệnh, mối mục, ruỗng thân có nguy cơ đổ gẫy mất an toàn cho người dân và du khách, đồng thời mất mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm thành phố.
Được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng đã tiến hành xã hội hoá toàn bộ việc trồng và thay mới. Các cây trồng mới được lựa chọn đảm bảo toàn bộ các cây đều khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt, được trồng giữ nguyên hiện trạng ban đầu.
Sau khi hoàn tất việc trồng thay thế, UBND quận Hồng Bàng giao cho đơn vị vận hành Dải trung tâm thành phố chăm sóc để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay một số cây đã bắt đầu đâm chồi, cho ra các mầm lá mới. Việc thay thế toàn bộ các cây phượng tại khu vực Cột cờ - Nhà hát lớn trước thềm năm mới 2024 hứa hẹn mang đến cảnh sắc mới đón chào tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là việc làm hết sức thiết thực để đảm bảo cảnh quan môi trường và an toàn cho người dân khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại khu vực Cột Cờ. Rất mong thành phố tiếp tục chỉ đạo hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo thành phố phát triển xanh, bền vững đáp ứng đúng nghị quyết 45 của thành phố.
Hải Phòng được biết đến là thành phố Hoa phượng đỏ, vì lẽ đó loại cây này chiếm lượng lớn các chủng loại cây xanh được trồng trên Dải trung tâm thành phố và những tuyến đường chính. Hàng năm, các đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc cây xanh vẫn thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa tạo cảnh quan phong khoáng, mỹ quan đô thị.
PV