Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
Theo đó, để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW.
![]() |
| Các y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tầm soát và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân tại Khánh Vĩnh (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) |
Khánh Hòa xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động này được thực hiện bởi nhiều đơn vị như Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Tại Khánh Hòa, các y, bác sĩ thường xuyên tổ chức khám bệnh, tầm soát và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi và các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Các đối tượng cụ thể được hỗ trợ: Người dân vùng khó khăn. Người cao tuổi, gia đình chính sách. Các chương trình thiện nguyện thường ưu tiên đối tượng tại các địa phương khó khăn, người có công. Người dân vùng xa (theo chương trình "Thầy thuốc về làng"); Đội ngũ y tế đến tận các xã/thôn để tầm soát bệnh lý thông thường như cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, cơ xương khớp.
![]() |
| Các thầy thuốc ở Khánh Hòa vừa phối hợp với đoàn thể địa phương tổ chức chương trình “Thầy thuốc về làng” (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) |