Hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm” do Đảng, Nhà nước phát động và thực hiện kế hoạch của Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Biệt động Sài Gòn – Gia Định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo ông Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, sau hơn nửa thế kỷ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nhưng vẫn chưa xác định được danh tính hoặc nơi an nghỉ. Trong khi đó, các nhân chứng lịch sử ngày càng lớn tuổi, địa hình và địa vật tại những khu vực chiến đấu xưa cũng thay đổi nhanh chóng do quá trình đô thị hóa.
![]() |
| Ông Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam. Ảnh: Uyển Nhi |
Từ tài liệu lịch sử truyền thống Đội Biệt động 67B, ký ức của người trong cuộc và các tư liệu thực chiến, Ban Liên lạc bước đầu xác định nhiều trường hợp cần tiếp tục xác minh. Trong đó có Chính ủy Lê Hoàng Phái, Trung đoàn Quyết Thắng, hy sinh ngày 17/6/1968 tại khu vực ngã ba Cây Thị; Trung đoàn trưởng Ba Vinh hy sinh trong đợt 2 Mậu Thân, đêm 30/5/1968.
Ba chiến sĩ Ty, Lập, Thành được xác định hy sinh ngày 19/7/1968 tại hầm nhà anh Út Trung và chị Mỹ Thanh, xã Hạnh Thông. Ngoài ra còn có các trường hợp Nguyễn Ngọc Thu (Út Thu), Đặng Thị Bề (Sáu Bề), cùng nhiều chiến sĩ hy sinh tại các căn hầm thuộc khu vực Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát.
Các địa bàn được tập trung rà soát gồm Hạnh Thông, Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đổng – Thành Cổ Loa, tuyến sông Rạch Cát – ngã ba Cây Thị và các khu vực lân cận.
Ban Liên lạc kêu gọi cựu cán bộ, chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình cơ sở cách mạng và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu, ký ức hoặc bất kỳ manh mối nào liên quan. Mỗi thông tin có thể là cơ sở quan trọng để xác minh, tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình.