Do ảnh hưởng của bão số 3, ở một số địa phương thuộc miền Tây tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến nước sông dâng cao, lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Lũ lớn xảy ra trong đêm đã làm cho một số thôn, bản của các xã như Mường Xén, Con Cuông, Tương Dương… ngập trong biển nước. Vì thế, hàng trăm hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, một số đoạn trên tuyến quốc lộ 7, quốc lộ 48 ngập sâu…
![]() |
Mưa lớn kéo dài đã khiến một số địa phương thuộc miền Tây tỉnh Nghệ An ngập lụt |
Lũ dâng cao suốt đêm 22/7 đã làm hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân ở miền Tây tỉnh Nghệ An bị nước ngập sát mái, 3 cầu treo bắc qua sông Lam bị kéo sập, giao thông nhiều khu vực bị tê liệt.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt do hoàn lưu bão số 3 gây ra |
Ngay trong đêm 22/7, chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh đã phải sơ tán 591 hộ dân tại các xã Mường Xén, Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Tam Thái, Tam Hợp, Mường Quàng, Huồi Tụ, Quế Phong, Nga My, Tiền Phong… nhằm phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.
![]() |
Cận cảnh nước lũ ngập sát mái nhà dân |
Trước tình thế khẩn cấp trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã hỏa tốc phát đi thông báo khẩn: "Lúc 21 giờ ngày 22-7, lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức là 5.000 năm mới xảy ra một lần)". Hồ thủy điện Bản Vẽ đang cắt giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727m3/s và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.
![]() |
Lực lượng chức năng di dời người dân trong vùng ngập lụt nguy hiểm ngay trong đêm 22/7 |
Sáng sớm ngày 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa bàn các xã miền Tây để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3.
![]() |
Thuỷ điện Bản Vẽ xả lũ |
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa rất lớn tại vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An với lưu lượng phổ biến từ 120 - 200mm, nhiều nơi trên 300mm.