Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập sâu, hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp – nhưng chậm nhất là 15 giờ hôm nay (6/11).
Theo các cơ quan dự báo khí tượng, bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển với tốc độ 30–35 km/giờ hướng về vùng biển ven bờ và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Khi vào gần bờ, bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh (cấp 14–15, giật cấp 17), gây gió mạnh trên đất liền từ cấp 10–12, giật cấp 14–15; riêng phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể đạt cấp 12–13, giật cấp 15–16.
Bão có thể gây sóng biển cao 3–8m, kết hợp nước dâng và triều cường lớn, đe dọa nghiêm trọng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven biển, vùng trũng thấp. Hoàn lưu bão dự kiến gây mưa rất lớn từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200–400mm, có nơi trên 600mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to (150–300mm), tiềm ẩn nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
Tập trung cao nhất bảo đảm an toàn dân cư, tàu thuyền và công trình trọng yếu
Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, đình hoãn các cuộc họp không cấp thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó bão, mưa lũ với tinh thần “khẩn trương nhất, quyết liệt nhất”.
![]() |
| Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm trước 15h hôm nay, ứng phó khẩn cấp với bão số 13 |
Thông tin khẩn cấp về diễn biến bão tới toàn bộ tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển tránh vùng nguy hiểm, cấm biển sớm từ sáng 6/11 để phòng giông lốc, sét trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Huy động lực lượng vũ trang, công an, thanh niên hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ trụ sở, trường học, cơ sở y tế, kho tàng, công trình hạ tầng, đặc biệt là đê điều, hồ đập, lưới điện, tháp truyền hình, biển quảng cáo...
Bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thu hoạch diện tích hoa màu, thủy sản sắp đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại.
Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải hoàn thành việc sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm trước 15h hôm nay, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Trường hợp cần thiết, phải thực hiện biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, an ninh trật tự tại nơi sơ tán.
Bên cạnh đó, yêu cầu hạ thấp mực nước hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động điều tiết hợp lý để tránh “lũ chồng lũ”; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ bị chia cắt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói khi mưa lũ, sạt lở gây cô lập.
Công điện cũng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương, bảo đảm nắm chắc tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.
Các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo… được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động hỗ trợ nhân lực, vật lực, phương tiện để bảo đảm an toàn dân cư, công trình hạ tầng, hệ thống điện – thông tin liên lạc và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Văn phòng Chính phủ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng những vấn đề đột xuất, phát sinh trong quá trình ứng phó bão.