Ngày 10/8/2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 110/2026/QĐ-UBND quy định hỗ trợ đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.
Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ là cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày.
Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian người dân phải di dời, nhưng không quá 15 ngày cho mỗi đợt. Việc hỗ trợ được thực hiện trực tiếp bằng tiền và kinh phí do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.
![]() |
| (Ảnh minh họa do AI tạo) |
Trong ứng phó thiên tai, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm luôn phải đặt lên hàng đầu. Nhưng rời được vùng nguy hiểm mới chỉ giải quyết yêu cầu an toàn trước mắt. Phía sau đó là những ngày cuộc sống bị đảo lộn, công việc và sinh kế có thể bị gián đoạn.
Vì vậy, ý nghĩa của mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày không chỉ nằm ở giá trị khoản tiền, mà còn ở việc hình thành thêm một lớp hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong thời gian phải tạm rời nơi cư trú.
Với một gia đình bốn người phải di dời đủ 15 ngày, mức hỗ trợ tối đa có thể đạt 15 triệu đồng cho một đợt, tính theo mức và thời gian hỗ trợ được quy định.
Đáng chú ý, Quyết định giao UBND xã, phường trong vùng thiên tai trực tiếp tổ chức thực hiện chi hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Chính quyền cơ sở đồng thời có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí cùng danh sách người phải di dời đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các bước bố trí kinh phí.
Đây cũng chính là khâu quyết định hiệu quả thực tế của chính sách. Trong tình huống thiên tai, người dân cần hỗ trợ ngay khi cuộc sống bị gián đoạn. Bởi vậy, bên cạnh mức hỗ trợ, thời gian đưa chính sách đến người dân sẽ là một thước đo quan trọng.
Quyết định cũng quy định, trường hợp cùng thời điểm một người thuộc diện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung từ ngân sách nhà nước thì chỉ được lựa chọn một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
Từ một khoản hỗ trợ khẩn cấp, điều đáng chờ đợi tiếp theo là khả năng triển khai tại cơ sở: đúng người, đúng thời điểm và đủ nhanh. Khi đó, 250.000 đồng/người/ngày mới thực sự trở thành một “tấm đệm” an sinh cho những gia đình phải rời nhà trước thiên tai.