Ngày 15/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đánh giá của Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 đặt ra áp lực rất lớn về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Năm nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 35% GDP, trong bối cảnh chi phí huy động vốn có xu hướng gia tăng.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ: Phải xử lý dứt điểm hàng nghìn dự án tồn đọng trong quý I/2026 |
Tuy nhiên, hàng nghìn dự án chậm tiến độ, “đắp chiếu” nhiều năm đang khiến một lượng vốn lớn bị ứ đọng, gây lãng phí tài sản công và nguồn lực xã hội. Không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng, việc làm và an sinh.
Báo cáo từ các bộ, ngành và địa phương cho thấy vướng mắc chủ yếu của các dự án tồn đọng tập trung ở các vấn đề về quản lý, sử dụng đất đai, thủ tục pháp lý và quy hoạch. Nhiều dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng và bất động sản vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục để đưa vào vận hành.
Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi việc tháo gỡ dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; chủ động rà soát, phân loại theo thẩm quyền để xử lý dứt điểm ngay trong tháng 2 và quý I/2026.
Nguyên tắc được nhấn mạnh là xử lý minh bạch, đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh tiêu cực mới. Tinh thần xuyên suốt là “địa phương quyết, làm và chịu trách nhiệm” đối với các dự án thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương trong các trường hợp vượt thẩm quyền.
Yêu cầu này cho thấy quyết tâm chuyển từ “nhận diện vướng mắc” sang “hành động tháo gỡ”, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài xử lý.
Theo ước tính của các chuyên gia, nếu khơi thông được toàn bộ số dự án đang bị ách tắc, GDP có thể tăng thêm 1–2%. Đây là dư địa tăng trưởng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngày càng gay gắt.
Việc đưa các dự án vào vận hành không chỉ bổ sung năng lực sản xuất, cung ứng dịch vụ mà còn tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư. Quan trọng hơn, đây là giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay hoặc mở rộng đầu tư mới.
Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn tới đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng ngay trong quý I/2026 sẽ là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp, các ngành.