Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả, đồng thời cho rằng quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp.
Thương mại, đầu tư tiếp tục là trụ cột hợp tác
Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV, Thủ tướng cho biết Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả. Thủ tướng vui mừng khi quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. |
Để đạt mục tiêu này, Việt Nam tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mở thêm dư địa cho hợp tác với các đối tác lớn như Hàn Quốc.
Trên nền tảng đó, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy kim ngạch thương mại sớm đạt mốc 100 tỷ USD và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn. Người đứng đầu Chính phủ cũng khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, công nghệ lõi và năng lượng tái tạo.
Nhấn mạnh yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng
Điểm đáng chú ý của cuộc tiếp xúc là đề nghị tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng. Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ hơn để ứng phó các thách thức từ bên ngoài, hạn chế tác động tới nguồn cung và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm quản trị năng lượng, phát triển các nguồn nhiên liệu thay thế và đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm tại Việt Nam. Theo định hướng này, hợp tác năng lượng không chỉ là câu chuyện ứng phó rủi ro ngắn hạn mà còn gắn với mục tiêu nâng sức chống chịu và tự cường của nền kinh tế. Nhận định này là suy luận từ các ưu tiên hợp tác mà Thủ tướng nêu tại cuộc gặp.
Về phía Hàn Quốc, Đại sứ Choi Young Sam nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cam kết sẽ phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao. Đại sứ cũng cho biết sẽ trao đổi với Chính phủ và các tập đoàn Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh năng lượng và đưa quan hệ hai nước ngày càng thực chất hơn.