![]() |
Thị trường nhóm nông sản 4/7: Ngô và đậu tương bật tăng, lúa mì quay đầu giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tương lai trên sàn CBOT điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi hoạt động chốt lời gia tăng trước kỳ nghỉ lễ Độc lập kéo dài tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, tiến độ thu hoạch vụ đông và kỳ vọng sản lượng lớn tại các khu vực sản xuất chủ chốt cũng đang gây áp lực lên giá.
Hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 9 (WU25) giảm 7,25 cent, xuống còn 5,5675 USD/giạ, dù vẫn tăng 3%tính trong cả tuần. Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 9 trên sàn Kansas (KWU25) cũng lùi 6,25 cent, còn 5,36 USD/giạ.
Lúa mì xuân tháng 9 giao dịch tại Minneapolis (MWEU25) mất 1,75 cent, xuống 6,425 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân cứng đỏ CBOT tháng 9 (HRSU25) giảm 6 cent, về mức 6,29 USD/giạ.
Nguồn cung toàn cầu dồi dào đang là yếu tố then chốt khiến giá lúa mì suy yếu. Tại Mỹ, vụ đông đang diễn tiến thuận lợi, trong khi các khu vực như châu Âu và vùng Biển Đen vẫn dự báo sản lượng cao bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Theo Liên đoàn Sản xuất Lúa mì UAC, Ukraine dự kiến bắt đầu xuất khẩu lúa mì từ vụ mùa 2025 vào giữa tháng 7, với giá xuất khẩu có thể tăng từ 20 - 30 USD/tấn vào cuối năm do lo ngại thiếu hụt cục bộ nguồn cung.
Thị trường ngô
Giá ngô giao dịch tại Chicago bật tăng trong phiên cuối tuần khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời và tái định vị trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp vào cuối phiên do giá chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật và dự báo thời tiết thuận lợi cho sản lượng tại Mỹ và Brazil.
Hợp đồng ngô tháng 9 (CU25) tăng 2,25 cent, chốt ở 4,2025 USD/giạ, ghi nhận mức tăng 2,1% trong tuần. Ngô vụ mới tháng 12 (CZ25) cộng thêm 3,05 cent, lên 4,37 USD/giạ, kết tuần với mức tăng 2,3%.
Thị trường được hỗ trợ nhờ dự báo trong hai tuần tới sẽ có thời tiết ấm áp và mưa rào tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ – điều kiện lý tưởng cho cây trồng bước vào giai đoạn thụ phấn.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) xác nhận bán riêng 150.000 tấn ngô cho một khách hàng chưa xác định trong niên vụ 2024/25, góp phần củng cố kỳ vọng xuất khẩu.
Thị trường đậu tương
Đậu tương kỳ hạn trên sàn CBOT tiếp tục tăng trong phiên thứ Năm nhờ hoạt động đầu cơ và tâm lý lạc quan trước kỳ nghỉ lễ. Tuy vậy, đà tăng đã bị thu hẹp cuối phiên do ảnh hưởng từ thời tiết thuận lợi và kỳ vọng nguồn cung dồi dào.
Cụ thể, hợp đồng đậu tương tháng 8 (SQ25) nhích thêm 2 cent, lên 10,5505 USD/giạ, ghi nhận mức tăng 2,2% trong tuần. Đậu tương vụ mới tháng 11 (SX25) tăng 1,25 cent, đạt 10,4925 USD/giạ, tăng 2,4% so với tuần trước.
Giá bột đậu nành tháng 8 (SMQ25) tăng 0,60 USD, đạt 277,40 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu nành cùng kỳ hạn (BOQ25) giảm 0,47 cent, còn 54,55 cent/pound.
Thời tiết tích cực tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ tiếp tục củng cố triển vọng cho vụ đậu tương năm nay, với các giai đoạn sinh trưởng quan trọng như ra hoa và tạo quả đang đến gần.
Cũng trong ngày, USDA xác nhận giao dịch bán riêng 226.000 tấn đậu tương và 195.000 tấn bột đậu nành cho các khách hàng không công bố, sẽ được vận chuyển trong niên vụ hiện tại và tiếp theo.