![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 3/7/2026: Giá lúa mì giảm nhẹ, ngô tăng, đậu tương diễn biến trái chiều trước kỳ nghỉ lễ Mỹ |
Khép lại phiên giao dịch ngày thứ Năm trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT), giá lúa mì kỳ hạn giảm nhẹ sau một phiên biến động mạnh. Thị trường được hỗ trợ bởi số liệu tích cực từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tuy nhiên đà tăng bị hạn chế bởi nguồn cung toàn cầu dồi dào cùng tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tại Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Sáu nhân dịp Quốc khánh.
Cụ thể, hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 9 trên CBOT giảm 1/4 cent, chốt tại 5,9975 USD/bushel.
Trong khi đó, hợp đồng lúa mì đỏ cứng vụ đông giao tháng 9 trên sàn Kansas (KWU26) tăng 3,5 cent lên 6,38025 USD/bushel. Hợp đồng lúa mì vụ xuân giao tháng 9 trên sàn Minneapolis (MWEU26) cũng nhích thêm 0,25 cent, kết phiên ở mức 6,1875 USD/bushel.
Trước đó, USDA ước tính nông dân Mỹ đã gieo trồng khoảng 42,7 triệu mẫu lúa mì trong niên vụ 2026, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Cơ quan này đồng thời dự báo diện tích thu hoạch đạt 32,1 triệu mẫu.
Ở diễn biến thương mại, doanh số xuất khẩu ròng lúa mì của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/6 đạt 300.100 tấn.
Tại Nam Mỹ, Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires cho biết tiến độ gieo trồng lúa mì của Argentina đã được đẩy nhanh trong tuần qua nhờ điều kiện thời tiết khô ráo, tạo thuận lợi cho hoạt động xuống giống tại các vùng sản xuất trọng điểm.
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, dù thị trường liên tục dao động trước triển vọng thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây nước Mỹ và hoạt động điều chỉnh vị thế của các nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ.
Động lực hỗ trợ giá chủ yếu đến từ báo cáo của USDA công bố đầu tuần.
Theo đó, hợp đồng ngô giao tháng 9 trên CBOT (CU26) tăng 0,23 USD/bushel, trong khi hợp đồng ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ26) giảm 0,41 USD/bushel.
Báo cáo tồn kho ngũ cốc quý của USDA cho thấy lượng dự trữ ngô của Mỹ tính đến ngày 1/6 đạt 5,295 tỷ bushel. Mặc dù cao hơn cùng kỳ năm trước, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo trung bình của giới phân tích, qua đó góp phần hỗ trợ diễn biến giá.
Về thời tiết, Commodity Weather Group dự báo sau đợt nắng nóng trong tuần này, khu vực Trung Tây sẽ đón nền nhiệt mát hơn cùng lượng mưa cải thiện trong tuần tới, giúp giảm bớt rủi ro đối với cây trồng.
Ngoài ra, USDA cho biết doanh số xuất khẩu ròng ngô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/6 đạt 1.499.800 tấn.
Thị trường đậu tương CBOT kết thúc phiên với diễn biến trái chiều khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa triển vọng thời tiết thuận lợi tại Trung Tây Mỹ và hoạt động điều chỉnh danh mục đầu tư trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Kết phiên, hợp đồng đậu tương giao tháng 8 trên CBOT (SQ26) tăng 3 cent lên 11,36025 USD/bushel, trong khi hợp đồng vụ mới giao tháng 11 (SX26) giảm 1-1/2 cent, còn 11,4775USD/bushel.
Ở nhóm sản phẩm chế biến, hợp đồng bột đậu tương giao tháng 8 (SMQ26) tăng 0,20 USD, đạt 305,50 USD/tấn. Ngược lại, hợp đồng dầu đậu tương giao tháng 7 (BON26) giảm 0,07 cent xuống 66,95 cent/pound.
USDA cho biết các nhà máy ép dầu tại Mỹ đã nghiền 213,1 triệu bushel đậu tương trong tháng 5, thấp hơn mức dự báo trung bình 214,9 triệu bushel của thị trường. Tuy nhiên, sản lượng nghiền vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ tháng 5/2025.
Bên cạnh đó, doanh số xuất khẩu ròng đậu tương của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/6 đạt 224.300 tấn.
Theo Commodity Weather Group, sau giai đoạn nắng nóng, khu vực Trung Tây dự kiến sẽ có mưa và nền nhiệt dịu hơn trong những ngày tới, qua đó cải thiện điều kiện sinh trưởng của cây trồng và giảm bớt áp lực đối với nguồn cung.