![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 2/7/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng trên CBOT nhờ lực mua bù bán khống |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) khép lại phiên giao dịch ngày thứ Tư trong sắc xanh, nối tiếp đà phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất nhiều tháng ở phiên trước. Động lực chính đến từ các báo cáo cho thấy diện tích gieo trồng lúa mì tại Mỹ và Canada đều thấp hơn dự báo của thị trường, thúc đẩy hoạt động mua bù bán khống.
Theo giới phân tích, các quỹ đầu tư hàng hóa hiện vẫn duy trì vị thế bán ròng lớn đối với hợp đồng tương lai lúa mì CBOT. Điều này khiến thị trường dễ xuất hiện các đợt mua đóng vị thế, nhất là trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài tại Mỹ khi các sàn chứng khoán sẽ đóng cửa vào thứ Sáu.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 9 trên CBOT tăng 10,75 cent lên 6,00 USD/bushel, đồng thời vượt lên trên hai ngưỡng kháng cự kỹ thuật là đường trung bình động 20 ngày và 200 ngày.
Cùng chiều, hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 9 của KC (KWU26) tăng 9,75 cent lên 6,35 USD/bushel, trong khi lúa mì mùa xuân tháng 9 của Minneapolis (MWEU26) tăng 13,025 cent, đạt 5,90 USD/bushel.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), diện tích gieo trồng lúa mì của Mỹ trong niên vụ 2026 chỉ đạt 42,7 triệu mẫu, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Diện tích thu hoạch dự kiến ở mức 32,1 triệu mẫu thấp nhất kể từ năm 1877.
Trong khi đó, Cơ quan Thống kê Canada ước tính diện tích gieo trồng lúa mì năm 2026 đạt 25,3 triệu mẫu Anh, giảm 5,9% so với năm trước và cũng thấp hơn phần lớn dự báo của giới phân tích.
Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của USDA, dự kiến công bố vào thứ Năm. Các nhà giao dịch kỳ vọng doanh số bán ròng lúa mì Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/6 sẽ dao động từ 300.000-600.000 tấn.
Ở chiều cung toàn cầu, Nga quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới - sẽ hạ thuế xuất khẩu lúa mì xuống 0% từ ngày 9/7. Theo Bộ Nông nghiệp Nga, đây là lần đầu tiên mức thuế này được đưa về 0 kể từ khi chính sách được áp dụng vào năm 2021.
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT cũng tăng trong phiên thứ Tư khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào ở vùng giá thấp trước kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Mỹ, đồng thời phản ứng tích cực với báo cáo tồn kho quý của USDA.
Các quỹ đầu tư hàng hóa hiện chỉ duy trì vị thế bán ròng ở mức khiêm tốn đối với hợp đồng tương lai ngô CBOT, tạo điều kiện cho các đợt mua bù bán khống xuất hiện khi thị trường phục hồi.
Kết phiên, hợp đồng ngô giao tháng 9 (CU26) tăng 6 cent lên 4,2275 USD/bushel, còn hợp đồng ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ26) tăng 6,025 cent lên 4,42025 USD/bushel.
Đáng chú ý, cả hai hợp đồng đều đã chạm mức thấp nhất của kỳ hạn giao dịch trong phiên trước khi bật tăng trở lại.
Báo cáo tồn kho quý của USDA cho thấy lượng ngô dự trữ tại Mỹ tính đến ngày 1/6 đạt 5,295 tỷ bushel. Mặc dù tăng so với cùng kỳ năm ngoái, con số này vẫn thấp hơn phạm vi dự báo của thị trường, góp phần hỗ trợ giá.
Diễn biến thời tiết tại vùng Trung Tây nước Mỹ tiếp tục được theo dõi sát sao. Nắng nóng đang bao phủ khu vực sản xuất trọng điểm, tuy nhiên các dự báo cho thấy mưa diện rộng cùng nền nhiệt giảm trong tuần tới có thể giúp giảm bớt áp lực đối với cây trồng.
Trước báo cáo xuất khẩu hàng tuần của USDA, thị trường dự báo doanh số bán ngô vụ cũ của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/6 có thể đạt tối đa 1,1 triệu tấn. Doanh số đối với vụ mới cũng được kỳ vọng ở mức tương tự.
CBOT cho biết đã ghi nhận 325 giao dịch đối với hợp đồng ngô tháng 7 (CN26) và không xuất hiện hoạt động giao hàng đáng kể.
Giá đậu tương CBOT nối dài đà tăng trong phiên thứ Tư khi hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường ngô và lúa mì, cùng kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phục hồi, trong khi hoạt động ép dầu nội địa của Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 8 (SQ26) tăng 9 cent, tương đương 0,8%, lên 11,33025 USD/bushel. Hợp đồng vụ mới giao tháng 11 (SX26) tăng 5,05 cent, tương đương 0,5%, lên 11,49025 USD/bushel.
Ở các sản phẩm chế biến, bột đậu nành giao tháng 8 (SMQ26) tăng 1,40 USD lên 305,30 USD/tấn, trong khi dầu đậu nành giao tháng 7 (BON26) giảm 0,24 cent xuống còn 66,69 cent/pound.
Sau khi thị trường đóng cửa, USDA cho biết các nhà máy chế biến tại Mỹ đã nghiền 213,1 triệu bushel đậu nành trong tháng 5. Khối lượng này thấp hơn mức dự báo trung bình 214,9 triệu bushel của các nhà phân tích, nhưng vẫn cao hơn 4,6% so với cùng kỳ năm 2025.
CBOT ghi nhận 31 lô hàng giao nhận đối với hợp đồng đậu nành tháng 7 (SN26), không có giao nhận khô đậu nành, trong khi hợp đồng dầu đậu nành tháng 7 (BON26) có 661 lô hàng giao nhận.
Đối với báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của USDA, giới giao dịch kỳ vọng doanh số bán ròng đậu tương vụ cũ của Mỹ sẽ đạt tối đa 650.000 tấn, còn doanh số của vụ mới có thể lên tới 900.000 tấn.