![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 1/7/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng sau báo cáo USDA |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) bật tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy cả diện tích gieo trồng và lượng tồn kho đều thấp hơn dự báo của thị trường.
Theo báo cáo diện tích gieo trồng thường niên, USDA ước tính nông dân Mỹ đã gieo trồng 42,740 triệu mẫu lúa mì trong niên vụ năm nay, giảm đáng kể so với mức 45,328 triệu mẫu của năm trước và thấp hơn mức dự báo trung bình 43,858 triệu mẫu từ giới phân tích. Sự sụt giảm được ghi nhận ở cả diện tích lúa mì vụ đông và lúa mì vụ xuân.
Ở báo cáo tồn kho hàng quý, USDA cho biết lượng lúa mì tồn kho tính đến đầu tháng 6 đạt 920 triệu bushel, thấp hơn mức dự báo 934 triệu bushel của thị trường. Thông tin này đã hỗ trợ đáng kể cho giá lúa mì trong bối cảnh thị trường trước đó chịu sức ép từ tiến độ thu hoạch nhanh tại Mỹ và triển vọng nguồn cung dồi dào từ khu vực Biển Đen, vốn làm lu mờ những lo ngại về đợt nắng nóng kéo dài tại Tây Âu.
Bên cạnh đó, USDA cũng xác nhận các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 100.000 tấn lúa mì cứng đỏ vụ xuân cho Nigeria, giao trong niên vụ 2026/27.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 9 (WU26) tăng 9,5 cent lên 5,89025 USD/bushel, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/2. Hợp đồng lúa mì đỏ cứng vụ đông giao tháng 9 (KWU26) tăng 8 cent lên 6,2275 USD/bushel, trong khi lúa mì vụ xuân Minneapolis giao tháng 9 (MWEU26) tăng 4,025 cent, chốt tại 6,06025 USD/bushel.
Thị trường ngô CBOT đảo chiều tăng từ vùng đáy trong phiên thứ Ba sau khi báo cáo tồn kho hàng quý của USDA cho thấy lượng ngô dự trữ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới giao dịch.
USDA ước tính lượng ngô tồn kho tính đến tháng 6 đạt 5,295 tỷ bushel, thấp hơn mức dự báo trung bình 5,408 tỷ bushel. Theo các nhà phân tích, số liệu này phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì tích cực, qua đó bù đắp tác động tiêu cực từ báo cáo diện tích gieo trồng cao hơn dự kiến.
Trong báo cáo diện tích gieo trồng, USDA cho biết nông dân Mỹ đã trồng 95,343 triệu mẫu ngô trong năm nay, giảm so với 98,788 triệu mẫu của năm 2025 nhưng vẫn là diện tích lớn thứ tư kể từ năm 1944. Con số này cũng nhỉnh hơn mức dự báo trung bình 94,992 triệu mẫu mà Reuters khảo sát trước khi báo cáo được công bố.
Ngoài ra, thời tiết nắng nóng bao trùm khu vực Trung Tây nước Mỹ trong tuần này được dự báo có thể gây áp lực lên quá trình sinh trưởng của cây ngô trước khi nền nhiệt hạ xuống vào cuối tuần.
Khép lại phiên giao dịch, hợp đồng ngô giao tháng 9 (CU26) tăng 6-1/2 cent lên 4,1675 USD/bushel sau khi chạm đáy 4,06025 USD/bushel trong phiên. Hợp đồng ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ26) cũng phục hồi từ mức thấp kỷ lục của hợp đồng là 4,2575 USD/bushel để đóng cửa tại 4,36 USD/bushel, tăng 6 cent.
Các hợp đồng giao tháng 3, tháng 5 và tháng 7 năm 2027 cùng hợp đồng tháng 3/2028 đều đồng loạt hồi phục sau khi thiết lập mức thấp mới trong phiên.
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT khép phiên với mức tăng nhẹ khi đà đi lên của thị trường ngô và lúa mì đã lấn át những thông tin mang tính gây áp lực từ báo cáo diện tích gieo trồng và tồn kho của USDA.
Theo USDA, diện tích trồng đậu tương của Mỹ năm nay đạt 85,365 triệu mẫu, tăng so với mức 81,215 triệu mẫu của năm trước và gần như trùng khớp với dự báo của thị trường.
Trong khi đó, lượng tồn kho đậu tương tính đến ngày 1/6 được ước đạt 1,061 tỷ bushel, cao hơn mức dự báo trung bình 1,046 tỷ bushel của các nhà phân tích, tạo thêm áp lực lên giá.
Dù vậy, triển vọng thời tiết vẫn tiếp tục được thị trường theo dõi sát. Các chuyên gia dự báo nắng nóng tại vùng Trung Tây Mỹ có thể ảnh hưởng bất lợi đến cây đậu tương trong ngắn hạn trước khi điều kiện thời tiết cải thiện vào cuối tuần. Trước đó một ngày, USDA cũng đã hạ 1 điểm phần trăm tỷ lệ diện tích đậu tương được đánh giá ở mức tốt đến xuất sắc.
Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao tháng 11 (SX26) tăng 4,75 cent lên 11,4375 USD/bushel. Hợp đồng bột đậu tương giao tháng 8 (SMQ26) tăng 10 cent lên 303,90 USD/tấn ngắn, trong khi hợp đồng dầu đậu tương giao tháng 8 (BOQ26) giảm 1,93 cent, xuống còn 66,93 cent/pound.