Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Năm (19/6), khi nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước thông tin Mỹ có tham gia trực tiếp vào căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời đón nhận loạt cảnh báo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lạm phát dai dẳng và triển vọng tăng trưởng suy yếu.
![]() |
Thị trường chứng khoán tiếp tục lao đao vì khủng hoảng Trung Đông |
Chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương giảm 0,8%, phản ánh đà giảm trên diện rộng tại các thị trường lớn trong khu vực. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 cũng mất khoảng 0,4% sau phiên đi ngang trước đó. Đồng đô la Australia và New Zealand đều suy yếu so với USD. Trong khi đó, giao dịch trái phiếu chính phủ Mỹ tạm dừng do nghỉ lễ.
Tâm lý thị trường trở nên u ám hơn sau khi Bloomberg đưa tin các quan chức cấp cao của Mỹ đang xem xét kế hoạch tham gia vào xung đột Iran - Israel trong vài ngày tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hành động quân sự, khi tình hình chiến sự tại Trung Đông đã leo thang gần một tuần.
Ở diễn biến khác, trong ngày thứ Tư (18/6), Fed đã giữ nguyên mức lãi suất cơ bản, đồng thời đưa ra dự báo mới với mức tăng trưởng thấp hơn, lạm phát cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng tại Mỹ. Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh tác động từ chính sách thuế quan mới sẽ dần hiện rõ trong chỉ số giá cả thời gian tới, đồng thời khẳng định Fed cần thêm dữ liệu trước khi thay đổi định hướng chính sách.
Ông Powell phát biểu: “Chi phí từ thuế nhập khẩu cuối cùng vẫn sẽ được người tiêu dùng gánh chịu. Chúng tôi muốn thấy các tác động rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định vội vàng”.
Trong khi phần lớn thành viên Fed vẫn giữ kỳ vọng sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm 2025, thì số lượng người ủng hộ kịch bản không hạ lãi suất đã tăng lên. Cụ thể, 7 quan chức hiện dự báo không có lần cắt giảm nào trong năm nay, tăng so với 4 người hồi tháng Ba.
Chuyên gia đầu tư Haris Khurshid từ Karobaar Capital nhận định: “Chủ tịch Powell đang cố giữ thái độ thận trọng. Họ vẫn bám vào kế hoạch giảm hai lần, nhưng rõ ràng đang lo ngại tác động từ chính sách thuế. Lạm phát còn cao, tăng trưởng đang giảm tốc, và rủi ro địa chính trị thì leo thang – Fed đang ở thế rất khó”.
![]() |
Đồng yên Nhật tăng nhẹ 0,1% so với USD, giao dịch quanh mốc 145,06 yên đổi 1 đô la .Ảnh: Trading Economics |
Trong nhóm tiền tệ, đồng yên Nhật tăng nhẹ 0,1% so với USD. Đồng đô la Australia tiếp tục suy yếu sau khi báo cáo việc làm tháng 5 cho thấy nền kinh tế nước này bất ngờ mất việc.
Tại châu Á, tình hình chính trị tại Thái Lan thêm bất ổn khi đảng lớn thứ hai trong chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền.
Ngoài ra, trong ngày hôm nay, loạt ngân hàng trung ương lớn như Thụy Sĩ, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh cũng sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, góp phần làm gia tăng mức độ biến động trên thị trường tài chính toàn cầu.