Thị trường chứng khoán thế giới biến động mạnh và giá dầu tăng trong phiên giao dịch đầy sóng gió hôm thứ Ba (24/3) trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn vụ đánh bom lưới điện của Iran.
Ảnh: Reuters
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và đồng đô la Mỹ đã lấy lại được phần nào giá trị đã mất, trong một đợt điều chỉnh giảm so với đợt tăng giá vào đêm qua (giờ địa phương) sau khi ông Trump gia hạn thêm 5 ngày cho tối hậu thư hôm thứ Bảy (21/3) yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, viện dẫn các cuộc đàm phán “hiệu quả” với Tehran – bất chấp việc Iran liên tục phủ nhận tham gia đàm phán với Mỹ.
Theo đó, cổ phiếu ở các quốc gia châu Á tăng điểm, bắt kịp đà tăng của thị trường toàn cầu. Cụ thể, chỉ số MSCI tăng 1%, trong khi chỉ số Nikkei của Tokyo tăng 0,8%; chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 1,4%.
Trong khi đó, nước Mỹ kết thúc phiên giao dịch đêm qua với mức giảm điểm đáng kể. Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0,6%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,5%. Đối với thị trường châu Âu, Chỉ số EUROSTOXX 50 kỳ hạn cũng giảm 0,9% và chỉ số FTSE kỳ hạn giảm nhẹ 0,8%.
Trong lĩnh vực hàng hóa, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 4,2% lên 104,21 USD/thùng, đảo ngược một phần mức giảm 10% từ thứ Hai, trong khi dầu thô Mỹ tăng 4,3% lên 91,93 USD/thùng.
Về tình hình lợi suất trái phiếu, chỉ số tại kho bạc Mỹ tăng vào thứ Ba sau khi giảm mạnh đêm trước đó, do sự không rõ ràng về việc kết thúc cuộc xung đột khiến các nhà giao dịch dự đoán triển vọng lãi suất toàn cầu sẽ thắt chặt hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm tăng 8 điểm cơ bản lên 3,9136% tại châu Á, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản.
Về tình hình giao dịch ngoại tệ, đồng đô la Mỹ đã phục hồi sau đợt giảm giá hôm thứ Hai, đẩy đồng euro giảm 0,27% xuống còn 1,1585 đô la, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,45% xuống còn 1,3394 đô la. So với đồng yên Nhật, đô la Mỹ tăng 0,14% lên 158,63. Giá vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 4.364,09 đô la một ounce.