Thứ năm 09/04/2026 08:45
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Thanh Hóa: Cần sớm thống nhất phương án kinh doanh tại chợ Còng

26/05/2022 08:41
Tổ chức kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ Còng là một vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận và bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ. bởi vậy, cần một phương án hài hòa, đồng thuận, thống nhất đảm bảo lợi ích đảm bảo lợi ích giữa các bên

Thời gian vừa qua, bà con tiểu thương chợ Còng (P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ Còng tạm do không gian chật chội, ẩm thấp và không đảm bảo an toàn, bởi vậy nhu cầu ổn định kinh doanh là rất bức thiết. Tuy nhiên cho đến nay, mặc dù chợ mới đã được xây xong, nhưng việc tổ chức đưa tiểu thương vào chợ vẫn chưa có được một phương án thống nhất giữa các bên, dẫn tới những bức xúc, mất ổn định trong hoạt động thương mại trên địa bàn. Hiện nay, dư luận cũng như cộng đồng tiểu thương tại chợ Còng đang chờ đợi một phương án hợp lý được đưa ra trên cả hai vấn đề là tổ chức kinh doanh trong chợ và phương án đền bù thiệt hại do cháy chợ để họ có thể yên tâm kinh doanh.

Trước nhu cầu đó, chiều 23-5, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị thảo luận phương án sắp xếp vị trí kinh doanh cho tiểu thương tại chợ Còng mới dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Thạm gia hội nghị còn có đại diện các Ban của Tỉnh ủy, UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và đông đảo tiểu thương đang kinh doanh ở chợ Còng.

Hội nghị thống nhất phương án kinh doanh tại chợ còng
Hội nghị thống nhất phương án kinh doanh tại chợ Còng.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng là đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết trong việc sắp xếp vị trí kinh doanh, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và chủ đầu tư. Với tinh thần đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi chợ thị xã Nghi Sơn cùng Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc và UBND phường Hải Hòa đã xây dựng, xin ý kiến các tiểu thương hai phương án sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ Còng mới.

Theo đó, có hai phương án được đưa ra để các bên cùng thảo luận đi đến thống nhất. Phương án thứ nhất: Tuân thủ theo Quyết định số 169/QĐ-UBND, ngày 6-1-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn). Trên cơ sở đó phân loại từng vị trí kinh doanh tại chợ cũ và chợ mới theo ngành hàng, nhóm hàng. Tầng 1 bố trí 163 quầy, sắp xếp cho 77 hộ kinh doanh các mặt hàng gia dụng. Tầng 2 bố trí 146 quầy, sắp xếp cho 113 hộ kinh doanh các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm… Bố trí một phần chợ dân sinh cho 60 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm.

Phương án 2, bố trí tầng 1 với 248 vị trí kinh doanh cho 177 tiểu thương; khu nhà chính chợ bố trí 103 vị trí kinh doanh cho 73 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng theo quy định.

Tuy nhiên tại hội nghị, các tiểu thương đã đề nghị cho tất cả các tiểu thương được sắp xếp vị trí kinh doanh tại tầng 1 nhà chợ mới, được kinh doanh nhiều mặt hàng như trước kia với lý do chợ Còng là chợ truyền thống, không bán buôn nên bố trí tầng 2 rất khó kinh doanh. Đồng thời, các tiểu thương cũng yêu cầu sớm giải quyết việc bồi thường thiệt hại hàng hóa cho tiểu thương do vụ cháy chợ tạm gây ra. Ngoài ra, bố trí, sắp xếp cho tiểu thương được kinh doanh tại vị trí ki ốt cũ và bảo đảm diện tích bố trí mặt hàng kinh doanh…

Sau khi nghe các ý kiến của tiểu thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định, việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi chợ Còng là rất cần thiết đã được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật,

Về vấn đề thiệt hại do cháy chợ tạm, dại diện tỉnh Thanh Hóa cũn đề nghị các tiểu thương có hồ sơ liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ, sớm có phương án tối ưu đối với việc bồi thường thiệt hại đối với bà con tiểu thương có thiệt hại sau vụ cháy, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phải ký cam kết cho các hộ trở về kinh doanh ở vị trí cũ và bảo đảm về chất lượng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn thực phẩm… để tiểu thương an tâm kinh doanh. Những hộ dân có nguyện vọng muốn kinh doanh ở chợ chính có đơn gửi cho Ban Quản lý chợ và Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc.

UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục thu thập thông tin các hộ dân trước kinh doanh ở chợ chính mà đang kinh doanh ở các vị trí khác không có nhu cầu vào chợ chính phải viết đơn cho Ban Quản lý chợ và Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc. Những hộ nào tự nguyện lên tầng 2 kinh doanh thì Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc hỗ trợ vị trí và lắp biển chỉ dẫn ngay cổng vào chợ và công khai giới thiệu các hộ kinh doanh ở tầng 2 trên các trang thương mại điện tử. Sau khi ổn định chợ, chủ đầu tư và địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh bảo đảm chợ đạt tiêu chuẩn loại 1.

Chợ Còng - thị xã Nghi Sơn Thanh Hoá nơi diễn ra khiếu kiện kéo dài hơn 4 năm trời
Chợ Còng - thị xã Nghi Sơn Thanh Hoá nơi diễn ra khiếu kiện kéo dài hơn 4 năm trời. (Ảnh: Phương Nam)

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu lãnh đạo thị xã Nghi Sơn tiếp tục thực hiện các biện pháp mà tỉnh đã đề ra, để người dân yên tâm kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các hộ dân kinh doanh ở tầng 2 về quảng bá các sản phẩm. Chỉ đạo các phòng chức năng đánh giá lại các vị trí, công trình ki ốt mà người dân đang quan tâm để bàn giao lại cho các hộ dân yên tâm kinh doanh.

Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ cháy chợ tạm. Tổ chức giám định chữ ký của các tiểu thương đã ký chấp thuận theo phương án chuyển đổi chợ, nếu cá nhân, tổ chức nào liên quan đến việc giải mạo chữ ký phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục đồng hành cùng các cấp, ngành giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc và bảo đảm các điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng, thị xã Nghi Sơn lập đoàn công tác để đánh giá toàn diện chất lượng các công trình của chợ còng mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn các tiểu thương kinh doanh tại chợ sẽ hợp tác, chia sẻ cùng chính quyền các cấp, doanh nghiệp sớm ổn định kinh doanh để xây dựng chợ Còng có một mối trường thương mại khang trang, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của dịa phương.

Ngọc Lâm

Tin bài khác
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.