Thái Nguyên: Nhà máy nhiệt điện chung tay bảo vệ môi trường Thái Nguyên: Thu ngân sách tăng trưởng mạnh, tạo đà bứt phá |
Đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, làm Trưởng đoàn đã trực tiếp xuống làm việc với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương để tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Tại các điểm nóng như phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo tiến độ và chỉ đạo các giải pháp cụ thể cho từng dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Khu công nghiệp Yên Bình 2, một trong những dự án hạ tầng công nghiệp then chốt với quy mô gần 300 ha và tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng, đang đối mặt với những thách thức về giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ quy trình, tăng cường đối thoại với người dân và đặt ra các mốc thời gian cụ thể: hoàn thành toàn bộ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng vào ngày 25/11 và bàn giao mặt bằng sạch 25 ha đầu tiên trong tháng 12 năm nay.
![]() |
Thái Nguyên tháo gỡ nút thắt, tăng tốc các khu công nghiệp trọng điểm. |
Tương tự, tại xã Điềm Thụy, hai dự án Khu công nghiệp Yên Bình 3 và KCN Thượng Đình cũng đang được đốc thúc. Các dự án này có vị trí chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư FDI và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan hoàn thiện 40 ha đất đã được đề xuất và hoàn tất công tác đền bù, chi trả cho người dân trong tháng 12/2025. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị phải khẩn trương hoàn thành việc di dời nghĩa địa, xây dựng khu tái nghĩa địa mới.
Bên cạnh việc giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải chủ động, khẩn trương hơn nữa. Ông Bùi Văn Lương chỉ đạo các chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đặc biệt là hồ sơ đánh giá tác động môi trường, trong tháng 9 hoặc chậm nhất là tháng 10 năm nay. Đồng thời, các doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính để triển khai dự án ngay khi có mặt bằng sạch.
Sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Thái Nguyên đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư. Việc trực tiếp xuống cơ sở, đối thoại với người dân và chỉ đạo cụ thể cho từng dự án cho thấy sự linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Điều này tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, thúc đẩy họ mạnh dạn triển khai các dự án, từ đó tạo ra một làn sóng đầu tư mới, góp phần vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Việc hoàn thành các khu công nghiệp chiến lược không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là đòn bẩy để phát triển đô thị, logistics và các ngành dịch vụ hiện đại. Khi hạ tầng công nghiệp được hoàn thiện, Thái Nguyên sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh, thu hút các dự án công nghệ cao, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, từ đó cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của cả khu vực.