Thái Nguyên: Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghệ hiện đại Thái Nguyên quyết liệt kiểm soát thị trường, thu hút đầu tư bền vững |
Thái Nguyên, một trong số ít tỉnh sở hữu hai nhà máy nhiệt điện lớn, Cao Ngạn và An Khánh, đang đứng trước bài toán khó giữa phát triển công nghiệp năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây, cả hai đơn vị đã có những bước đi tích cực, chủ động áp dụng các giải pháp toàn diện nhằm giảm thiểu tác động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Nỗ lực này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng niềm tin với cộng đồng.
Một trong những vấn đề cốt lõi mà các nhà máy nhiệt điện phải đối mặt là xử lý khí thải và bụi. Để giải quyết bài toán này, cả Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV và Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh đều đã đầu tư vào hệ thống lọc bụi tĩnh điện hiện đại. Các tổ máy được trang bị hệ thống này với hiệu suất lọc lên tới 99,8%, đảm bảo nồng độ bụi trong khói thải luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia. Các quy trình xử lý được vận hành liên tục, nhờ đó chất lượng khí thải được kiểm soát chặt chẽ, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến không khí xung quanh. Bên cạnh đó, cả hai nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra định kỳ, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong dữ liệu.
![]() |
Nhà máy Nhiệt điện An Khánh. |
Đối với chất thải rắn là tro xỉ, hai nhà máy đã biến thách thức thành cơ hội. Toàn bộ lượng tro xỉ phát sinh sau quá trình đốt than đều được chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn theo quy định, trở thành nguồn nguyên liệu quý giá cho ngành vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng. Hàng trăm nghìn tấn tro xỉ mỗi năm được tái chế, sàng nghiền và chuyển giao cho các cơ sở sản xuất xi măng, gạch, vừa giải quyết vấn đề chất thải, vừa đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn. Quy trình vận chuyển tro xỉ cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, với các quy định về che phủ bạt, vệ sinh xe cộ và cam kết của các đơn vị vận tải, nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong suốt quá trình di chuyển.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, các nhà máy còn chú trọng xây dựng mô hình "nhà máy - công viên". Hàng cây xanh được trồng dọc theo hàng rào và trong khuôn viên, tạo nên một không gian làm việc xanh, sạch, đẹp. Mô hình này không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người lao động, từ đó nâng cao tinh thần và hiệu suất công việc. Đây cũng là một cách tiếp cận mềm dẻo để tạo thiện cảm và củng cố mối quan hệ với cộng đồng dân cư xung quanh.
Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới năng lượng sạch, các nhà máy nhiệt điện than tại Thái Nguyên vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáng tin cậy cho hệ thống, đồng thời kiên trì thực hiện lộ trình giảm thiểu tác động môi trường. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư vào công nghệ hiện đại hơn nữa, tối ưu hóa hiệu suất lò đốt, và tìm kiếm các giải pháp mới để tái sử dụng sản phẩm phụ. Việc nâng cao tính minh bạch trong công bố dữ liệu môi trường và tăng cường đối thoại, hợp tác với cộng đồng địa phương cũng là những bước đi cần thiết. Chỉ khi sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường, lợi ích của doanh nghiệp và người dân mới được đảm bảo một cách hài hòa, bền vững.