| Thái Nguyên chủ động, bài bản chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI Doanh nhân Chu Phương Đông: Nâng thu nhập lao động làm nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp |
Năm 2026 được xem là năm bản lề trong chiến lược bứt tốc phát triển của Thái Nguyên, khi địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao và bền vững. Trong bức tranh đó, giải phóng mặt bằng nổi lên như khâu then chốt, quyết định khả năng hiện thực hóa các dự án công nghiệp quy mô lớn. Lãnh đạo tỉnh xác định đây là “điều kiện tiên quyết của mọi điều kiện tiên quyết”, bởi không có quỹ đất sạch thì không thể thu hút được những dòng vốn đầu tư chất lượng.
![]() |
| Thái Nguyên tăng tốc giải phóng mặt bằng quỹ đất công nghiệp hút đầu tư. |
Theo kế hoạch, toàn tỉnh phải tập trung giải phóng khoảng 2.700ha đất công nghiệp, tương đương tổng diện tích các khu công nghiệp hiện hữu cộng lại. Khối lượng công việc này cho thấy quy mô mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Thái Nguyên trong giai đoạn mới là rất lớn. Đây không chỉ là câu chuyện về đất đai, mà còn liên quan trực tiếp tới tái cấu trúc không gian kinh tế, chuyển dịch lao động và nâng cấp hạ tầng đô thị.
Để có quỹ đất sạch đúng tiến độ, tỉnh dự kiến phải di chuyển hơn 10.000 hộ dân và thực hiện di dời trên 10.000 ngôi mộ. Đi cùng với đó là bài toán đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận xã hội. Thái Nguyên đã chuẩn bị nguồn lực tài chính khoảng 10.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 31 khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ. Quan điểm xuyên suốt là nơi ở mới của người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, từ giao thông, điện nước đến trường học, cơ sở y tế.
Thực tế triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của các dự án công nghiệp, mức độ ủng hộ và hợp tác tăng lên đáng kể. Nhiều hộ dân chủ động phối hợp kiểm đếm, bàn giao mặt bằng, coi đây là đóng góp cho sự phát triển chung. Sự đồng thuận này là yếu tố quan trọng giúp rút ngắn thời gian thực hiện và hạn chế phát sinh khiếu nại.
Song song với giải phóng mặt bằng, Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh” cho các dự án đầu tư. Hồ sơ liên quan đất đai, đầu tư, xây dựng được ưu tiên xử lý nhanh, minh bạch và có đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng. Khi quỹ đất sạch được chuẩn bị sẵn, nhà đầu tư có thể triển khai dự án ngay, giảm đáng kể chi phí cơ hội và rủi ro chậm tiến độ.
Theo tính toán của tỉnh, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hai con số hằng năm, Thái Nguyên cần thu hút thêm khoảng 6,5 tỷ USD vốn đầu tư trong thời gian tới. Mục tiêu này chỉ khả thi khi địa phương tạo được lợi thế cạnh tranh rõ rệt về mặt bằng sản xuất. Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành cùng cạnh tranh thu hút FDI, việc chủ động chuẩn bị đất sạch trở thành “điểm cộng” lớn.
Không chỉ phục vụ nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đất công nghiệp mới còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Khi các khu công nghiệp được lấp đầy, hiệu ứng lan tỏa sẽ thúc đẩy phát triển dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị, qua đó tạo thêm việc làm và tăng thu ngân sách.
Dù vậy, thách thức đặt ra là phải bảo đảm tiến độ đi đôi với minh bạch và hài hòa lợi ích. Giải phóng mặt bằng luôn là lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương có dự án. Làm tốt khâu này không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn củng cố niềm tin của người dân và nhà đầu tư.
Với quyết tâm cao, nguồn lực được chuẩn bị và cách làm ngày càng bài bản, Thái Nguyên đang cho thấy nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ. Nếu hoàn thành mục tiêu giải phóng 2.700ha đúng kế hoạch, địa phương sẽ tạo ra nền tảng quan trọng để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghiệp hiện đại và thu hút đầu tư chất lượng cao.