Thái Nguyên: Sắp có dự án điện gió 100MW tại huyện Võ Nhai Thái Nguyên: Gần 1.170 tỷ đồng hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng đã trở thành "đòn bẩy" quan trọng cho sự phát triển nông nghiệp tại Thái Nguyên. Với tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp lên đến 25.860 tỷ đồng trong năm 2024, chiếm gần 22% tổng dư nợ của tỉnh, tín dụng nông nghiệp không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn mà còn tạo ra nhiều mô hình sản xuất bền vững, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh thành công, vẫn tồn tại không ít thách thức đối với nông dân và các tổ chức tín dụng.
Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, hiện tại có khoảng 169.000 hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng. Các khoản vay chủ yếu được sử dụng cho việc mua giống cây trồng, vật nuôi, đầu tư máy móc thiết bị và cải thiện cơ sở hạ tầng sản xuất như hệ thống thủy lợi, kho bãi và công trình bảo quản nông sản.
Một trong những mô hình tiêu biểu là trang trại chăn nuôi gia súc của chị Nguyễn Thị Nga ở thị trấn Đu (Phú Lương). Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng vào việc mở rộng chuồng trại, ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tăng năng suất lên tới 30%. Nhờ đó, thu nhập của gia đình chị đã đạt mức ổn định 500 triệu đồng mỗi năm.
![]() |
Thái Nguyên tăng cường tín dụng để phát triển nông nghiệp bền vững. |
Ngoài chăn nuôi gia súc, một trong những ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ tại Thái Nguyên chính là sản xuất nông sản chất lượng cao. Hợp tác xã BKQ Organic, chuyên sản xuất chè sạch tại xã Khe Mo (Đồng Hỷ), đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng vào việc xây dựng nhà xưởng và trang bị máy móc hiện đại. Mô hình này không chỉ giúp sản xuất chè đạt chất lượng cao, mà còn mở rộng được thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã lên đến 20%.
Ngoài chè, nhiều nông dân ở huyện Phú Lương, Võ Nhai cũng đã vay vốn để trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, quýt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn mở rộng được thị trường xuất khẩu, cải thiện thu nhập của nông dân.
Một hướng đi đáng chú ý khác là việc phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các thành phố như Thái Nguyên, Sông Công và Phổ Yên. Các nông dân tại đây đã sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng để đầu tư vào các mô hình trồng rau sạch trong nhà kính, sản xuất nấm và ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước. Những mô hình này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Tuy nhiên, tín dụng nông nghiệp tại Thái Nguyên cũng gặp phải nhiều thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là rủi ro về thời tiết và biến đổi khí hậu. Những hiện tượng như hạn hán, lũ lụt và dịch bệnh gia súc, gia cầm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, khiến nông dân gặp khó khăn trong việc trả nợ. Cùng với đó, giá cả nông sản thường xuyên biến động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân. Khi giá thị trường giảm mạnh, nhiều hộ vay vốn khó cân đối tài chính, dẫn đến tình trạng nợ xấu gia tăng.
Thống kê cho thấy, tính đến cuối năm 2024, nợ quá hạn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thái Nguyên đã lên tới 456 tỷ đồng, tạo ra thách thức không nhỏ cho các tổ chức tín dụng trong việc thu hồi nợ và duy trì dòng vốn cho vay.
Để tiếp tục thúc đẩy tín dụng nông nghiệp phát triển, các ngân hàng tại Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc cải thiện chất lượng dịch vụ, linh hoạt hóa chính sách cho vay và đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Các ngân hàng cũng tích cực xây dựng các chương trình tín dụng đặc biệt dành cho nông dân, nhằm giúp họ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và phát triển sản xuất.
Ngoài ra, các địa phương cũng đang tích cực kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh hợp tác công - tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân sẽ giúp tạo ra các chuỗi giá trị nông sản bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.