Thứ hai 27/10/2025 00:12
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Giáo dục nghệ thuật – nền tảng nuôi dưỡng “Thành phố âm nhạc” Hải Phòng

Hướng tới Hội thảo “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Tiềm năng và cơ hội phát triển”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có bài tham luận với chủ đề “Thực trạng và giải pháp để tổ chức hiệu quả giáo dục nghệ thuật (âm nhạc) trong trường phổ thông, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc”.
Giáo dục nghệ thuật – nền tảng nuôi dưỡng “Thành phố âm nhạc” Hải Phòng
Ảnh toàn cảnh

Giáo dục âm nhạc – mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa thành phố

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định rõ định hướng: “Phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa; phát triển doanh nghiệp thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp vào ngân sách thành phố; xây dựng Hải Phòng trở thành ‘Thành phố âm nhạc’.”

Triển khai chỉ đạo này, UBND thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc” giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2035.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giữ vai trò quan trọng trong việc đưa giáo dục âm nhạc trở thành nền tảng nuôi dưỡng tài năng, tình yêu nghệ thuật và bản sắc văn hóa trong học sinh – thế hệ tương lai của thành phố.

Hiện nay, chương trình giáo dục nghệ thuật (âm nhạc) được triển khai đồng bộ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở hầu hết các cấp học. Môn Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9, và là môn học tự chọn ở bậc THPT, hướng tới phát triển năng lực thẩm mỹ, cảm thụ và thực hành âm nhạc, qua đó bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh.

Đến nay, 100% trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã triển khai giảng dạy âm nhạc. Ở cấp THPT, 40/127 trường đã đưa môn Âm nhạc vào chương trình lựa chọn. Nhiều trường đã lồng ghép thành công các yếu tố âm nhạc truyền thống như hát Đúm, Ca trù, Chèo vào chương trình học, giúp học sinh hiểu hơn về di sản văn hóa quê hương, đồng thời biết trân trọng, gìn giữ các giá trị nghệ thuật dân tộc.

Giáo viên âm nhạc hiện nay về cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy: có 610 giáo viên tiểu học, 405 giáo viên THCS và 35 giáo viên THPT. Tuy vẫn còn tình trạng thừa – thiếu cục bộ ở một số trường, song hệ thống giáo dục âm nhạc của Hải Phòng đã hình thành nền tảng khá vững chắc, sẵn sàng cho bước phát triển sâu rộng hơn.

Khó khăn và giải pháp để “âm nhạc hóa” trường học Hải Phòng

Thực tế cho thấy, việc triển khai giảng dạy âm nhạc ở nhiều trường phổ thông vẫn gặp không ít khó khăn. Dù đa số các trường đã có phòng học âm nhạc, trang bị cơ bản các phương tiện nghe nhìn, song thiếu nhạc cụ, thiết bị thực hành và nguồn ngân sách đầu tư vẫn là rào cản lớn. Một số trường chỉ có đàn phím điện tử hoặc thiết bị chưa đồng bộ, khiến việc tổ chức thực hành, biểu diễn, trải nghiệm âm nhạc còn hạn chế.

Trước thực trạng đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc và nghệ thuật trong các nhà trường:

  • Ban hành kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn hàng năm về giảng dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc); tổ chức các hội thi, sân chơi như Giai điệu tuổi hồng, Tiếng hát Phượng hồng, Cây đàn tuổi thơ, Sơn ca, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
  • Phối hợp với Thành đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức các cuộc thi, liên hoan âm nhạc học đường, tạo không gian nghệ thuật cho học sinh được thể hiện, trải nghiệm và phát huy năng khiếu.
  • Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên âm nhạc, mời nghệ sĩ, nghệ nhân, ca sĩ tham gia giảng dạy, giao lưu, truyền cảm hứng nghệ thuật.
  • Đề xuất UBND thành phố đầu tư xây dựng các phòng thực hành nghệ thuật, mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, phục vụ hoạt động câu lạc bộ âm nhạc, trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường.
  • Liên kết với các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, định hướng nghề nghiệp cho học sinh có năng khiếu âm nhạc.

Những định hướng trên không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong trường học, mà còn tạo môi trường nuôi dưỡng tài năng, ươm mầm thế hệ nghệ sĩ tương lai, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp văn hóa Hải Phòng trong tương lai.

Có thể khẳng định, giáo dục âm nhạc trong trường học không chỉ là dạy hát, dạy nhạc cụ, mà sâu xa hơn, đó là giáo dục thẩm mỹ, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy bản sắc văn hóa trong mỗi học sinh.

Sở GD&ĐT Hải Phòng xác định: “Phát triển giáo dục nghệ thuật (âm nhạc) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hình thành nhân cách, bồi đắp giá trị văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về quê hương Hải Phòng – thành phố của sáng tạo và cảm xúc.”

Với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chủ động của các ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, và sự đồng hành của các nhà trường, giáo dục âm nhạc tại Hải Phòng chắc chắn sẽ chuyển mình mạnh mẽ, thực chất và bền vững.

Hướng tới năm 2030, Hải Phòng không chỉ là trung tâm kinh tế – cảng biển năng động, mà còn sẽ trở thành một “Thành phố âm nhạc” đúng nghĩa – nơi nghệ thuật hòa nhịp cùng đời sống, và giáo dục là chiếc cầu đưa âm nhạc lan tỏa đến mọi thế hệ.

Tin bài khác
Hơn 4.000 người đội mưa cổ vũ Olympia 2025 tại điểm cầu Khánh Hòa

Hơn 4.000 người đội mưa cổ vũ Olympia 2025 tại điểm cầu Khánh Hòa

Sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam - Thủ đô Hà Nội và được kết nối tới 4 điểm cầu tại 4 tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi: Hà Nội, Khánh Hòa, Huế, Tiền Giang. Tại điểm cầu Nha Trang Khánh Hòa có hơn 4.000 người cổ động cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng.
Tín dụng TP. Hồ Chí Minh tăng gần 10% trong 10 tháng đầu năm

Tín dụng TP. Hồ Chí Minh tăng gần 10% trong 10 tháng đầu năm

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến cuối tháng 10/2025 ước đạt gần 4,92 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với tháng 9 và tăng 9,79% so với cuối năm 2024.
Nha Trang sẽ có chuỗi công viên biển dài hơn 16 km: Biểu tượng mới cho du lịch Khánh Hòa

Nha Trang sẽ có chuỗi công viên biển dài hơn 16 km: Biểu tượng mới cho du lịch Khánh Hòa

Dải bờ biển Nha Trang dài 16,4 km dọc các tuyến Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ được chỉnh trang thành chuỗi công viên biển đẳng cấp quốc tế, quy mô 253 ha, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới cho du lịch Khánh Hòa.
Lâm Đồng: Bổ nhiệm 4 vị trí lãnh đạo cấp sở

Lâm Đồng: Bổ nhiệm 4 vị trí lãnh đạo cấp sở

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp sở, nhằm kiện toàn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.
Xã Hợp Tiến (Thanh Hóa) sau 4 tháng sáp nhập: Thành công bước đầu và những “nút thắt” cần tháo gỡ

Xã Hợp Tiến (Thanh Hóa) sau 4 tháng sáp nhập: Thành công bước đầu và những “nút thắt” cần tháo gỡ

Xã Hợp Tiến được hình thành từ sự hợp nhất của 5 xã (thuộc huyện Triệu Sơn cũ) gồm Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành và Hợp Tiến. Qua gần 4 tháng vận hành, cùng với những thuận lợi và kết quả đạt được, nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế về bố trí cán bộ, thiếu hụt nhân sự ... cũng đã bộc lộ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của địa phương.
Tàu biển quốc tế  Discovery Princess đưa 1.200 du khách đến thành phố Vịnh đẹp thế giới

Tàu biển quốc tế Discovery Princess đưa 1.200 du khách đến thành phố Vịnh đẹp thế giới

Khách du lịch tàu Discovery Princess sẽ được tham quan Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm, trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái, đạp xe đồng quê. Tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến cảng Thành phố Hồ Chí Minh.
Đà Nẵng: Vướng mắc “mất quyền sử dụng đất” đô thị

Đà Nẵng: Vướng mắc “mất quyền sử dụng đất” đô thị

Một nhóm 29 nhà đầu tư thửa đất ven bờ sông Hàn vừa có đơn thư khiếu nại sự vụ nhiều năm bị “mất quyền sử dụng đất” kinh doanh. Họ kiến nghị chính quyền thành phố Đà Nẵng cần quan tâm tháo gỡ những vướng mắc ở khu vực đất đầu tư đô thị này, vì sự vụ đã kéo dài quá lâu.
Hà Tĩnh dốc toàn lực phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP 8,7%

Hà Tĩnh dốc toàn lực phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP 8,7%

Thiên tai tàn phá, tỉnh Hà Tĩnh vẫn đặt quyết tâm đạt 8,7% tăng trưởng GRDP. Theo đó, địa phương này lấy công nghiệp và đầu tư công làm động lực chính.
Thái Nguyên: Từ sáp nhập hành chính đến đột phá công nghiệp xanh

Thái Nguyên: Từ sáp nhập hành chính đến đột phá công nghiệp xanh

Tỉnh Thái Nguyên hiện tăng tốc phát triển 68 cụm công nghiệp, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, tạo đột phá phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
Đà Nẵng chấn chỉnh lạm dụng bản sao chứng thực, đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử

Đà Nẵng chấn chỉnh lạm dụng bản sao chứng thực, đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt việc lạm dụng bản sao có chứng thực, 100% hồ sơ hành chính được xử lý, ký số và lưu trữ điện tử, hướng đến mục tiêu “4 không” trong cải cách hành chính.
Đề xuất dự án 1.600 tỉ đồng xử lý rác thải phát điện tại Quảng Trị

Đề xuất dự án 1.600 tỉ đồng xử lý rác thải phát điện tại Quảng Trị

Với công nghệ đốt phát điện hiện đại, dự án Nhà máy xử lý rác tại Quảng Trị được kỳ vọng giải quyết triệt để bài toán môi trường và góp phần hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.
Quảng Trị: Quyết liệt gỡ vướng giải phóng mặt bằng Dự án BIIG2

Quảng Trị: Quyết liệt gỡ vướng giải phóng mặt bằng Dự án BIIG2

Dự án BIIG2 – công trình hạ tầng trọng điểm của Quảng Trị – đang được đẩy nhanh tiến độ GPMB với tinh thần “rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng Bắc Trung Bộ.
Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư nhằm đánh giá tiến độ triển khai các dự án trong thời gian qua và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giai đoạn tới.
TP. Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân đầu tư công tại khu vực giáp Bình Dương

TP. Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân đầu tư công tại khu vực giáp Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực giáp ranh Bình Dương.
Vũng Tàu: Du lịch xanh – xu hướng tất yếu để vươn tầm đẳng cấp quốc tế

Vũng Tàu: Du lịch xanh – xu hướng tất yếu để vươn tầm đẳng cấp quốc tế

Du lịch xanh nằm trong chiến lược phát triển của phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, hạt nhân trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.