![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và lãnh đạo DEEP C tại lễ hội |
Dự lễ có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Karl Van den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; ông Bruno Jaspart, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Khu công nghiệp DEEP C; cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.
Không gian văn hóa châu Âu sôi động giữa biểu tượng mới của Hải Phòng
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng khẳng định: “Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực nước Bỉ không chỉ là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc châu Âu giữa lòng thành phố cảng, mà còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị, hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam nói chung, giữa các doanh nghiệp Bỉ với thành phố Hải Phòng nói riêng”.
Theo Phó Chủ tịch, Vương quốc Bỉ được biết đến như cái nôi của văn hóa bia nổi tiếng thế giới – được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, với hơn 1.500 loại bia khác nhau và nền ẩm thực tinh tế. Tại Hải Phòng, B.Fest đã trở thành một thương hiệu quen thuộc sau 5 mùa tổ chức, mang lại cho người dân và du khách không gian sôi động, hào hứng và tràn đầy năng lượng.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và lãnh đạo DEEP C tại lễ hội. |
Năm 2025, lễ hội được tổ chức tại địa điểm mới – khu vực Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Thành phố, không chỉ mở rộng quy mô mà còn đánh dấu bước phát triển mới của Hải Phòng sau sự kiện hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ ngày 1/7/2025.
“Văn hóa chính là mạch nguồn của sự phát triển bền vững. Lễ hội B.Fest không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn khẳng định hình ảnh một Hải Phòng năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế,” ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Vương quốc Bỉ, đặc biệt là Đại sứ Karl Van den Bossche, cùng Công ty TNHH Quản lý DEEP C – đơn vị được ủy quyền tổ chức, vì sự phối hợp chặt chẽ và đầu tư chu đáo giúp Lễ hội ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn.
![]() |
Lan tỏa tinh thần hợp tác, hội nhập và phát triển bền vững Việt – Bỉ
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Karl Van den Bossche bày tỏ niềm vui khi B.Fest Hải Phòng đã trở thành truyền thống thường niên kết nối cộng đồng, văn hóa và tình hữu nghị.
“Khởi đầu từ một lễ hội nhỏ năm 2019, đến nay B.Fest đã phát triển thành một sự kiện lớn, là biểu tượng cho tình gắn bó giữa người dân Bỉ, Hải Phòng và DEEP C,” ông nói.
Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Hải Phòng – nay là đô thị hợp nhất với Hải Dương, với quy mô dân số hơn 4 triệu người – vì đã luôn đồng hành, tạo môi trường kinh doanh thân thiện cho các dự án đầu tư Bỉ.
Nhắc lại chuyến thăm lịch sử của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đến Hải Phòng hồi tháng 4/2025, ông Karl Van den Bossche khẳng định:Hải Phòng và Vương quốc Bỉ chia sẻ niềm đam mê với sự phát triển bền vững. Chúng ta cùng tự hào khi bia Bỉ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, còn quần đảo Cát Bà của Hải Phòng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là nền tảng quý giá cho hợp tác văn hóa và du lịch trong tương lai.
Tại Lễ hội B.Fest năm nay, hơn 30 loại bia đặc trưng của Bỉ cùng các món ăn truyền thống và phần trình diễn âm nhạc của nghệ sĩ trong nước và quốc tế mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên. Đại sứ vui vẻ gửi lời “thử thách” đến khán giả: “Bỉ có hơn 1.000 loại bia – đủ để bạn thử một loại mới mỗi ngày trong ba năm! Vậy nên, hãy thưởng thức, khám phá và tận hưởng trọn vẹn tinh thần B.Fest – tinh thần của tình bạn và sáng tạo!”
B.Fest 2025 không chỉ là lễ hội của sắc màu, âm nhạc và ẩm thực, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt – Bỉ, góp phần quảng bá hình ảnh một Hải Phòng hội nhập, cởi mở và sáng tạo – nơi “hương vị Bỉ hòa quyện cùng nhịp sống thành phố cảng” giữa mùa thu rực rỡ.