![]() |
| David Beckham thành tỷ phú thể thao đầu tiên của Anh nhờ đế chế đầu tư và thương hiệu toàn cầu |
Theo danh sách người giàu Anh năm 2026 do The Sunday Times công bố, vợ chồng Beckham hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,185 tỷ bảng Anh, tăng mạnh so với mức khoảng 500 triệu bảng Anh của năm trước.
Cột mốc này giúp Beckham trở thành tỷ phú thể thao đầu tiên của Anh, đồng thời đưa gia đình anh vào nhóm những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực thể thao - giải trí tại châu Âu.
Động lực tăng trưởng tài sản chủ yếu đến từ các khoản đầu tư tại Mỹ, đặc biệt là giá trị cổ phần của Beckham tại Inter Miami CF tăng mạnh sau khi siêu sao Lionel Messi gia hạn hợp đồng đến năm 2028.
Sự xuất hiện của Messi không chỉ giúp Inter Miami bùng nổ doanh thu thương mại, bán vé và bản quyền hình ảnh mà còn kéo theo làn sóng tăng giá bất động sản quanh khu vực sân nhà của đội bóng. Beckham được cho là hưởng lợi lớn từ các dự án phát triển đô thị và thương mại liên quan đến hệ sinh thái của Inter Miami.
Trong nhiều năm qua, Beckham được xem là hình mẫu thành công hiếm hoi của giới cầu thủ sau giải nghệ. Thay vì chỉ dựa vào hợp đồng quảng cáo, cựu đội trưởng tuyển Anh xây dựng danh mục đầu tư trải rộng từ thể thao, truyền thông, thời trang đến bất động sản.
Song song với đó, thương hiệu thời trang của Victoria Beckham cũng lần đầu vượt doanh thu 100 triệu bảng Anh, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau nhiều năm tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.
Năm 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi Beckham chính thức được phong tước hiệp sĩ, củng cố vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng và thương hiệu cá nhân toàn cầu.
Giới phân tích cho rằng trường hợp của Beckham phản ánh xu hướng mới trong ngành công nghiệp thể thao hiện đại, nơi các vận động viên không còn chỉ là người thi đấu mà đã trở thành nhà đầu tư, cổ đông và chủ sở hữu thương hiệu.
Danh sách năm nay của Sunday Times ghi nhận 157 tỷ phú tại Anh, tăng thêm một người so với năm trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao cách đây bốn năm.
Gia tộc Hinduja family tiếp tục giữ vị trí giàu nhất nước Anh với khối tài sản khoảng 38 tỷ bảng Anh, dù nhà tài phiệt Gopi Hinduja vừa qua đời.
Ở lĩnh vực công nghệ tài chính, Nikolay Storonsky trở thành một trong những nhân vật tăng tài sản mạnh nhất năm qua. Nhà sáng lập Revolut hiện sở hữu khoảng 16,4 tỷ bảng Anh, tương đương mức tăng trung bình gần 26 triệu bảng mỗi ngày.
Danh sách cũng ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và thể thao như Tyson Fury hay anh em Liam Gallagher và Noel Gallagher. Sau tour tái hợp đình đám của Oasis, hai anh em Gallagher hiện sở hữu tổng tài sản khoảng 375 triệu bảng Anh.
Trong nhóm dưới 40 tuổi, Tyson Fury sở hữu khoảng 162 triệu bảng Anh nhưng vẫn xếp sau các nghệ sĩ âm nhạc như Ed Sheeran, Harry Styles và Adele.
Bên cạnh những câu chuyện tăng trưởng tài sản, danh sách năm nay cũng phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với giới siêu giàu tại Anh.
James Dyson mất khoảng 8,8 tỷ bảng Anh trong một năm do doanh thu của Dyson suy giảm, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng toàn cầu chững lại và tác động từ các chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi đó, Jim Ratcliffe - người kiểm soát Ineos và đồng sở hữu Manchester United - cũng ghi nhận tài sản giảm xuống còn khoảng 15,2 tỷ bảng Anh.
Theo Sunday Times, Anh đang chứng kiến xu hướng dịch chuyển tài sản ngày càng rõ rệt khi nhiều tỷ phú chuyển nơi cư trú sang Dubai hoặc Monaco nhằm tối ưu thuế và môi trường đầu tư.
Các chuyên gia cho rằng áp lực chính sách thuế mới cùng việc siết quy định với giới không cư trú có thể khiến Anh đối mặt nguy cơ suy giảm sức hút đối với tầng lớp siêu giàu trong những năm tới.