![]() |
Thái Bình: Quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Ảnh baothaibinh |
Gần 600 loại sữa bột giả dành cho người bệnh tiểu đường, suy thận, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đã bị phát hiện. Doanh thu từ số sữa giả này lên tới gần 500 tỷ đồng, cho thấy mức độ len lỏi nguy hiểm của hàng giả vào đời sống.
Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng còn liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán thuốc chữa bệnh giả, trong đó có 21 loại thuốc giả và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em. Những sản phẩm kém chất lượng này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.
“Tôi rất lo lắng và mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để bảo vệ người dân” — ông Nguyễn Văn Lanh (huyện Đông Hưng) chia sẻ.
Trước thực trạng trên, từ ngày 22 đến 24/4, Sở Y tế Thái Bình đã chỉ đạo thanh tra kiểm tra đồng loạt tại 13 cơ sở kinh doanh thuốc. Kết quả cho thấy các nhà thuốc tuân thủ đầy đủ quy định, chưa phát hiện thuốc quá hạn hay thuốc cấm.
Dự kiến, chiến dịch kiểm tra sẽ tiếp tục mở rộng tới 20-30 cơ sở khác để đảm bảo không có sản phẩm giả, kém chất lượng lưu hành.
Ngoài ra, ngành y tế cũng yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, cam kết không bán các sản phẩm bị thu hồi, cảnh báo.
Bộ Y tế đã yêu cầu thu hồi 12 sản phẩm sữa bột giả và khuyến cáo không sử dụng thêm 72 sản phẩm đang tiếp tục điều tra. Đồng thời, Cục Quản lý dược cảnh báo 4 loại thuốc giả và 16 sản phẩm không được phép lưu hành đang xuất hiện trên thị trường.
Người dân tỉnh Thái Bình cũng được khuyến cáo:
Mua thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại cơ sở uy tín, được cấp phép.
Tránh xa sản phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo trôi nổi trên mạng.
Kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng và báo cáo ngay khi phát hiện nghi vấn.
“Sử dụng thuốc giả có thể khiến bệnh tình trầm trọng thêm hoặc gây nguy hiểm tính mạng” — ông Phí Đình Dương, Chánh Thanh tra Sở Y tế nhấn mạnh.
Thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả không chỉ là vấn đề của riêng ngành y tế. Để ngăn chặn triệt để, cần sự chung tay của toàn xã hội — từ cơ quan chức năng đến từng người dân.