Trên địa bàn các đơn vị quản lý thị trường, việc kiểm tra và xử lý các hoạt động kinh doanh vi phạm đã luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an ninh thương mại và quyền lợi của người tiêu dùng. Gần đây, Đội Quản lý thị trường số 4, số 1 và số 3 đã đồng loạt tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh quần áo rằn ri trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.
Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 đã chọn một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ để kiểm tra. Cơ sở này do ông Lê Quang Minh, 29 tuổi, làm chủ. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này đang bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng đã qua sử dụng. Đáng chú ý là chủ cơ sở không thể xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa này. Ông Lê Quang Minh đã khai nhận nhập toàn bộ số hàng hóa từ TP.HCM về bày bán để kiếm lời. Điều này vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ và xuất xứ hàng hóa.
Sáng cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh ở thành phố Buôn Ma Thuột. Hộ kinh doanh thứ nhất, có địa chỉ tại 121 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, đã được kiểm tra và phát hiện đang bày bán công khai 170 chiếc quần dài rằn ri và 120 chiếc áo rằn ri đã qua sử dụng. Tương tự, hộ kinh doanh thứ hai, đặt tại 159/7 Ama Khê, phường Tân Lập, cũng bị phát hiện đang bày bán công khai 340 chiếc áo vải rằn ri và 108 chiếc quần dài rằn ri đã qua sử dụng. Cả hai chủ hộ kinh doanh trên đều không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, vi phạm quy định về hóa đơn và xuất xứ hàng hóa.
Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn Thanh Cường, địa chỉ tại thôn 19/5, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk. Tại cơ sở này, đoàn kiểm tra phát hiện 20 chiếc quần và 5 chiếc áo rằn ri đã qua sử dụng, nhưng không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Việc này cũng vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa.
Để xử lý những vi phạm trên, các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa được phát hiện trong quá trình kiểm tra. Các đơn vị này sẽ tiếp tục xác minh thông tin và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Hành động này nhằm đảm bảo trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 đã nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường bám sát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh quần áo rằn ri không đúng quy định. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương ổn định tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh."
Trước đó, ngày 12-6, Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt (37 tuổi, ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vì bán đồ răn ri, quân phục không rõ nguồn gốc với số tiền 50 triệu đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở bà Nguyệt có 1.000 bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tất cả quần áo trên là trang phục rằn ri giống quân phục, tư trang quân đội nước ngoài dùng.
Toàn bộ số trang phục này đã bị tịch thu theo quy định. Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện tại huyện Đắk Tô hai cửa hàng kinh doanh quần áo rằn ri với 56 bộ, 57 chiếc áo.
Tại Gia Lai, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường cho biết việc kiểm tra các mặt hàng không rõ nguồn gốc tiến hành thường xuyên. Trong hôm nay, đơn vị đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở mua bán quần áo cũ, trong đó có đồ rằn ri, quân phục nước ngoài không rõ nguồn gốc.
Tại Lâm Đồng, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường nói việc bán đồ rằn ri, quân phục nước ngoài không phổ biến. Hiện đơn vị đã triển khai đến các nơi để kiểm tra, nếu có hành vi mua bán không rõ nguồn gốc sẽ xử lý.
Bình Phương t/h