Chiều ngày 13/10, tại Khu du lịch Cát Cát, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn 2026 – 2030”. Sự kiện thu hút sự tham dự của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý, cùng thảo luận các giải pháp phát huy tiềm năng sẵn có để đưa Tả Van trở thành điểm sáng du lịch của vùng Tây Bắc.
![]() |
Các đại biểu dự Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030 (Ảnh: Phạm Quỳnh). |
Tả Van được biết đến là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mông, Dao, Giáy và truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. Phát huy những lợi thế đó, địa phương đang định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế du lịch bền vững dựa trên ba trụ cột: giữ gìn bản sắc văn hóa, tận dụng lợi thế thiên nhiên và lấy con người làm trung tâm.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhấn mạnh việc khai thác nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm là hướng đi then chốt giúp Tả Van nâng cao giá trị kinh tế và xây dựng thương hiệu riêng. Việc hình thành các vùng sản xuất đặc trưng, cung cấp sản phẩm sạch như rau hữu cơ, thảo dược, mật ong, lúa đặc sản hay nấm linh hương không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc về đời sống bản địa. Các sản phẩm OCOP như rượu mỹ tửu hang đá hay các món ăn truyền thống sạch – xanh – an toàn sẽ góp phần tạo dấu ấn cho điểm đến.
Bên cạnh đó, mô hình kinh tế ban đêm với thương hiệu “Đêm Mường Hoa – Đêm Tả Van” cũng được xem là hướng đi chiến lược. Không gian chợ đêm, ẩm thực bản địa, trình diễn văn hóa dân gian, nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian vùng cao sẽ làm phong phú trải nghiệm của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân.
![]() |
Các đại biểu trao đổi về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030 (Ảnh: Phạm Quỳnh) |
Hội thảo cũng thống nhất quan điểm phát triển du lịch của Tả Van phải dựa trên nền tảng văn hóa bản địa, tránh sao chép hay thương mại hóa quá mức, giữ gìn tính nguyên bản – yếu tố tạo nên sức hút khác biệt của vùng đất này.
Những ý kiến, đề xuất được ghi nhận tại hội thảo sẽ sớm được cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, dự án và công trình cụ thể. Đây sẽ là nền tảng để Tả Van khẳng định vị thế là điểm đến du lịch sinh thái – văn hóa – nông nghiệp hàng đầu của Lào Cai, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, khám phá bản sắc và cảm nhận trọn vẹn giá trị sống của vùng cao.
Với chiến lược khai thác lợi thế nông nghiệp hữu cơ để phát triển du lịch, Tả Van đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của sự phát triển bền vững, hài hòa giữa con người, văn hóa và thiên nhiên. Trong hành trình đó, Tả Van rất cần sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các công ty lữ hành – những “cánh tay nối dài” giúp hiện thực hóa tiềm năng, kiến tạo sản phẩm du lịch đặc sắc và đưa hình ảnh vùng đất nơi đây vươn xa tới bạn bè trong nước và quốc tế.