Thứ hai 06/07/2026 22:54
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Singapore và Malaysia ký kết thỏa thuận thiết lập đặc khu kinh tế mới

Singapore và Malaysia ký kết thỏa thuận đặc khu kinh tế liên biên giới, kỳ vọng thu hút 50 dự án trong vòng 5 năm, tạo ra 100.000 việc làm và thúc đẩy tăng trưởng của khu vực này.
Singapore và Malaysia ký kết thỏa thuận thiết lập đặc khu kinh tế mới
Singapore và Malaysia ký kết thỏa thuận thiết lập đặc khu kinh tế mới (Ảnh: Bloomberg).

Các nhà lãnh đạo Malaysia và Singapore đã chính thức hóa một thỏa thuận thiết lập đặc khu kinh tế (SEZ) liên kết khu vực biên giới giữa hai nước, với mục tiêu thu hút 50 dự án trong năm năm đầu tiên kể từ khi thành lập.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chủ trì buổi lễ ra mắt khu kinh tế tại bang Johor, miền Nam Malaysia - nơi có một trong những cửa khẩu biên giới bận rộn nhất thế giới nối với Singapore. Lễ ký kết ban đầu đã bị hoãn đến tháng 1 do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Lawrence Wong phát biểu tại Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia: “Đây là một dự án quan trọng được xây dựng trên cơ sở kết cấu bổ trợ giữa Singapore và Johor để cả hai bên trở nên cạnh tranh hơn, nâng cao giá trị của mình và cùng thu hút thêm nhiều khoản đầu tư”.

Theo đó, hai quốc gia đã cam kết thúc đẩy và hỗ trợ 100 dự án trong vòng 10 năm đầu tiên, với các ưu đãi như thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân đặc biệt nhằm thu hút đầu tư mới.

Giới chức Johor trước đây cho biết, khu kinh tế này có thể tạo ra tới 100.000 việc làm mới và đóng góp 26 tỷ USD mỗi năm vào nền kinh tế Malaysia vào năm 2030. Phần lớn nguồn thu này có khả năng đến từ đầu tư mới và các công ty có trụ sở tại Singapore mở rộng hoặc chuyển sản xuất sang Johor, nơi có diện tích lớn hơn và lực lượng lao động dồi dào hơn so với Quốc đảo sư tử.

Với diện tích trải rộng hơn 3.500 km², đặc khu kinh tế này dự kiến lớn gấp bốn lần Singapore và gần gấp đôi thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc - một thành phố giáp Hồng Kông mà Malaysia hy vọng mô phỏng thành công với SEZ này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết tại lễ ký kết: “Hiếm khi thấy hai quốc gia hợp tác như một đội. Không nơi nào trên thế giới có hai nước cùng quyết định hợp tác, thúc đẩy cả hai bên và thu hút đầu tư”.

Tuy nhiên, việc tăng cường mối quan hệ giữa Johor và Singapore từng là một mục tiêu khó đạt được. Theo đó, mỗi ngày có tới hơn 300.000 người qua lại biên giới Johor-Singapore, phần lớn là để làm việc. Điều này đã khiến giao thông tại hai cây cầu nối liền hai nước thường xuyên xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài hàng giờ.

Singapore và Malaysia ký kết thỏa thuận thiết lập đặc khu kinh tế mới
Cây cầu nối liền Johor (Malaysia) và Singapore mỗi ngày ghi nhận hơn 300.000 người qua lại biên giới giữa hai nước (Ảnh: Bloomberg).

Trước đây, một dự án đường sắt cao tốc trị giá hơn 20 tỷ USD đã từng được đề xuất và là một nỗ lực nhằm liên kết khu vực này. Dù vậy, những bất đồng về chi phí giữa 2 bên và các trở ngại khác đã khiến dự án này bị đình trệ.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli cho biết rằng, ưu tiên hiện nay là tháo gỡ những nút thắt trong việc di chuyển của con người và hàng hóa, đồng thời đảm bảo các doanh nghiệp có thể hoạt động ở cả Singapore và Johor.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng điều này sẽ sớm thành hiện thực.

“Có những lo ngại về năng lực hành chính và việc quản lý kỳ vọng cho các doanh nghiệp qua lại biên giới Johor”, ông Asrul Hadi Abdullah Sani, đối tác tại công ty tư vấn chiến lược ADA Southeast Asia, nhận định trước lễ ký kết.

Vị trí địa lý gần với Singapore từ lâu đã là một trong những tài sản lớn nhất của Johor. Điều này được thể hiện rõ gần đây thông qua sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu tại bang này. Theo đó, bang miền Nam Malaysia đã được hưởng lợi nhờ lệnh tạm ngừng xây dựng trung tâm dữ liệu mới của Singapore từ năm 2019-2022, một phần do lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Tuy vậy, cả hai quốc gia hiện chỉ cung cấp một số thông tin mới, ngoài những điều đã được nêu trong biên bản ghi nhớ ký kết hồi năm ngoái. Biên bản này đã nhấn mạnh các mục tiêu cụ thể nhằm tạo điều kiện cho việc di chuyển xuyên biên giới, bao gồm đi lại không cần hộ chiếu và hệ thống thông quan dựa trên mã QR.

Về phần mình, Malaysia vẫn đang gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống giấy phép nhập cảnh xe kỹ thuật số và mới chỉ bắt đầu thử nghiệm các hệ thống thông quan bằng mã QR tại các trạm kiểm soát - những chương trình mà Singapore đã thực hiện ở quy mô lớn từ lâu.

Một số nhà phân tích cho rằng, vẫn chưa rõ liệu cả hai nước có đạt đủ tiến bộ trong việc đơn giản hóa chính sách đầu tư và thuế để thực sự thúc đẩy đầu tư mới. Singapore hiện có mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất khu vực là 17%, so với 24% ở Malaysia.

Bà Yvonne Beh, đối tác tại công ty luật Wong & Partners có trụ sở tại Kuala Lumpur, nhận định: “Sức hút của đặc khu kinh tế này có khả năng nằm ở các ưu đãi thuế. Đối với các công ty muốn sử dụng Johor làm trung tâm cho chuỗi cung ứng khu vực, việc miễn thuế hải quan và thuế bán hàng là tối thiểu cần được mong đợi trước khi họ cân nhắc thiết lập trung tâm tại Johor”.

Tin bài khác
Nguy cơ khủng hoảng ngân hàng tại Nga gia tăng

Nguy cơ khủng hoảng ngân hàng tại Nga gia tăng

Một báo cáo tình báo châu Âu cảnh báo hệ thống ngân hàng Nga đang tích tụ rủi ro lớn trong bối cảnh nền kinh tế thời chiến chịu sức ép kéo dài, còn Liên minh châu Âu chuẩn bị thúc đẩy gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính của Moscow.
Giấc mơ nhà xanh ở Anh: Tiết kiệm mỗi năm nhưng 25 năm mới hoàn vốn

Giấc mơ nhà xanh ở Anh: Tiết kiệm mỗi năm nhưng 25 năm mới hoàn vốn

Dù được quảng bá là giúp giảm hóa đơn năng lượng, quá trình chuyển đổi sang xe điện, máy bơm nhiệt và điện mặt trời mái nhà tại Anh đang vấp phải rào cản lớn về chi phí ban đầu. Với khoản đầu tư gần 30.000 bảng Anh, nhiều hộ gia đình có thể phải mất tới 25 năm mới thu hồi vốn.
Đa số cử tri Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran “không đáng” với cái giá phải trả

Đa số cử tri Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran “không đáng” với cái giá phải trả

Kết quả thăm dò mới cho thấy cuộc chiến với Iran đang trở thành sức ép chính trị đáng kể đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông suy giảm và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
Anh ngăn nguy cơ dòng tiền nước ngoài can thiệp bầu cử

Anh ngăn nguy cơ dòng tiền nước ngoài can thiệp bầu cử

Trước nguy cơ dòng tiền từ bên ngoài tác động đến đời sống chính trị và các cuộc bầu cử, Chính phủ Anh công bố loạt quy định mới nhằm siết chặt kiểm soát nguồn tài trợ chính trị, tăng cường minh bạch và bảo vệ tính liêm chính của nền dân chủ quốc gia.
Tàu hàng phát tín hiệu cầu cứu sau vụ tấn công trên Biển Đỏ

Tàu hàng phát tín hiệu cầu cứu sau vụ tấn công trên Biển Đỏ

Một tàu chở hàng trên Biển Đỏ đã phát tín hiệu cầu cứu sau khi bị tấn công ngoài khơi Yemen, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ an ninh, tác động trực tiếp tới hoạt động vận tải và thị trường năng lượng quốc tế.
Bùng nổ bán dẫn, Hàn Quốc tính kế đầu tư cho thế hệ trẻ và AI

Bùng nổ bán dẫn, Hàn Quốc tính kế đầu tư cho thế hệ trẻ và AI

Hàn Quốc dự kiến lập quỹ tương lai từ nguồn thu tăng thêm của ngành bán dẫn nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, hỗ trợ thế hệ trẻ và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.
Mỹ khởi động “Tài khoản Trump” cho các công dân, mở thêm kênh đầu tư từ khi chào đời

Mỹ khởi động “Tài khoản Trump” cho các công dân, mở thêm kênh đầu tư từ khi chào đời

Chương trình cấp 1.000 USD cho công dân Mỹ sinh trong giai đoạn 2025-2028 được kỳ vọng khuyến khích thói quen đầu tư sớm, song cũng làm dấy lên tranh luận về khả năng hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.
Oman phối hợp với Anh, Pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

Oman phối hợp với Anh, Pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

Với bối cảnh vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz phục hồi sau thỏa thuận Mỹ-Iran, Oman đã nhất trí phối hợp với Anh và Pháp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, trong khi Tehran cảnh báo các cường quốc ngoài khu vực không nên phô trương sức mạnh quân sự tại tuyến đường biển chiến lược này.
Đức tăng vay nợ, đẩy mạnh đầu tư và chi tiêu quốc phòng

Đức tăng vay nợ, đẩy mạnh đầu tư và chi tiêu quốc phòng

Đức dự kiến nâng mức vay nợ năm 2027 lên hơn 203 tỷ Euro, trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và chi tiêu quốc phòng nhằm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ sau nhiều năm thiếu đầu tư.
Nhật Bản cân nhắc nối lại nhập khẩu dầu thô Iran

Nhật Bản cân nhắc nối lại nhập khẩu dầu thô Iran

Trong bối cảnh Mỹ tạm thời nới cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với Iran, một số doanh nghiệp Nhật Bản đang xem xét khả năng nối lại nhập khẩu dầu thô từ Tehran sau nhiều năm gián đoạn. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc lớn vào thời hạn miễn trừ, bảo đảm an toàn hàng hải và khả năng thu xếp bảo hiểm cho các chuyến hàng.
IMF siết giám sát, làn sóng phản đối vay nợ bằng công cụ phái sinh gia tăng

IMF siết giám sát, làn sóng phản đối vay nợ bằng công cụ phái sinh gia tăng

Việc IMF siết giám sát khoản vay hàng tỷ USD của Nigeria đang làm nóng trở lại tranh luận về rủi ro minh bạch khi các chính phủ sử dụng công cụ phái sinh để huy động vốn, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang phát triển chịu sức ép chi phí vay nợ gia tăng.
Canada thúc đẩy thành lập ngân hàng quốc phòng toàn cầu

Canada thúc đẩy thành lập ngân hàng quốc phòng toàn cầu

Canada đang đẩy nhanh nỗ lực hình thành Ngân hàng Quốc phòng, An ninh và Khả năng phục hồi, một cơ chế tài chính đa phương nhằm hỗ trợ các đồng minh tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.
Việc làm Mỹ giảm tốc, kỳ vọng Fed tăng lãi suất hạ nhiệt

Việc làm Mỹ giảm tốc, kỳ vọng Fed tăng lãi suất hạ nhiệt

Số việc làm mới tại Mỹ trong tháng 6 thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động đang chậm lại sau giai đoạn tuyển dụng mạnh. Diễn biến này khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tăng lãi suất.
Hàn Quốc cảnh báo đồng won mất giá

Hàn Quốc cảnh báo đồng won mất giá

Trong bối cảnh đồng won suy yếu gần mức thấp nhất trong 17 năm so với đồng USD, Hàn Quốc khẳng định duy trì liên lạc chặt chẽ với Nhật Bản và các đối tác liên quan, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng biện pháp ổn định thị trường ngoại hối khi cần thiết.
Chiến lược "giảm rủi ro" của EU lung lay trước thực tế thương mại

Chiến lược "giảm rủi ro" của EU lung lay trước thực tế thương mại

Bất chấp các chiến lược giảm rủi ro kinh tế từ Brussels, Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc cảnh báo các doanh nghiệp châu Âu đang ngày càng phụ thuộc sâu sắc vào quốc gia này. Phát biểu tại hội nghị kinh tế do Viện Kiel tổ chức, ông Jens Eskelund - Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc nhấn mạnh, xu hướng hiện nay của các tập đoàn châu Âu không phải là tháo chạy, mà là tăng cường đưa thêm hoạt động vào chuỗi cung ứng nội địa Trung Quốc nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất và giữ vững năng lực cạnh tranh toàn cầu.