
Quỹ này được thành lập với mục tiêu ban đầu truyền bá phong trào nông thôn mới Hàn Quốc - Saemaul Undong đến các quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển nông nghiệp nông thôn. Phong trào này, được Hàn quốc tiến hành từ những năm 1970, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giảm tệ nạn xã hội, thay đổi tư duy, phát huy sức sáng tạo, sức lao động và tài lực kinh tế của người dân nông thôn Hàn Quốc. Sau khi trở thành quốc gia phát triển, Hàn quốc xác định vai trò hỗ trợ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đã có của mình, nhằm giúp những quốc gia khác phát triển nông thôn hiệu quả hơn.
Từ năm 2016, SGF đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hợp tác cùng các chính quyền địa phương để triển khai hỗ trợ mô hình nông thôn mới giúp người nông dân Việt Nam. Đến nay, đã có 14 làng xã thuộc 8 tỉnh thành Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Hậu Giang, An Giang và Đồng Tháp áp dụng mô hình nông thôn mới này, với số vốn đóng góp, hỗ trợ từ SGF cùng các địa phương đạt trên 10 triệu đô la Mỹ.
Ông Kwak Busung, trưởng Văn phòng đại diện SGF tại Việt Nam nhìn nhận, kết quả vận động triển khai những năm qua cho thấy mô hình nông thôn mới tại Việt Nam là hiệu quả và thiết thực, qua đó thúc đẩy SGF thêm động lực tổ chức, đề xuất đẩy mạnh, nhân rộng mô hình hơn nữa. Đầu năm 2022, Quỹ SGF đã chính thức đổi tên là Quỹ Saemaul (Saemaul Foundation - SF). Thời gian tới, SGF sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng năng lực quản trị các làng nông thôn mới, đào tạo, cải thiện điều kiện môi trường sống và tăng thu nhập cho người nông dân. Quỹ cũng sẽ hợp tác với chiến lược xây dựng nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số ở khu vực nông thôn của Việt Nam.
Nguyên Đức