![]() |
Toàn cảnh đại biểu dự buổi gặp mặt. |
Mở đầu buổi gặp mặt, ông Võ Thái Hiệp, Chủ tịch Hội nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị trình bày bối cảnh của việc sáp nhập 2 hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị (cũ) đã mở ra một giai đoạn mới, một chặng đường mới với những thời cơ, vận hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh to lớn của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn. Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh cũng bày tỏ niềm phấn khởi từ Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư đã coi đội ngũ doanh nhân là lực lượng nồng cốt, những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.900 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, 159 dự án trong nước được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn gần 90.443 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành lực lượng tiên phong đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách địa phương, tạo hàng chục ngàn việc làm ổn định cho người dân.
![]() |
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Ủy chỉ đạo hội nghị |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh đã gửi tới các đại biểu, các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư lời chào trân trọng và ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.
Ông Trần Phong bày tỏ: “Quảng Trị hôm nay đang đứng trước thời cơ lớn. Sự sáp nhập giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là sự gia tăng nguồn lực về con người, tài nguyên, thắng cảnh và hạ tầng; tạo nền tảng để Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước”.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin tới các doanh nhân doanh nghiệp và nhà đầu tư về việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập với 4 trụ cột phát triển về “Năng lượng - Logistics - Du lịch”.
Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9-10% năm; tổng thu ngân sách đạt 75 - 80 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư trên địa bàn đạt 500 - 520 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đạt 227 - 238 nghìn tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 137 - 145 triệu đồng.
![]() |
Đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt |
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Quảng Trị rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân - những người tiên phong sáng tạo, kết nối thị trường và mang lại giá trị bền vững cho xã hội. Chính các doanh nhân, doanh nghiệp sẽ là người viết nên câu chuyện phát triển của Quảng Trị trong giai đoạn mới.