Tại cuộc họp mùa xuân năm 2021 của Diễn đàn Tài chính Quốc tế (IFF), một số chính trị gia, chuyên gia và học giả quốc tế đã thảo luận về chủ đề này và chỉ ra rằng hỗ trợ tài chính cho "phục hồi xanh" cần được tăng cường hơn nữa. Han Seung-soo, đồng Chủ tịch IFF và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 56, chỉ ra rằng biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa đối với tương lai mà đã trở thành hiện thực. Hiện có khoảng 200 quốc gia và khu vực đã phê duyệt, ký kết hiệp định nhằm thúc đẩy “phục hồi xanh” nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống. Liu Yanhua, Giám đốc Ủy ban Quốc gia các chuyên gia về biến đổi khí hậu của Trung Quốc cho biết, tồn tại ba khoảng cách ngăn cản phục hồi bao gồm khoảng cách cam kết, khoảng cách công nghệ và khoảng cách tài trợ. Đặc biệt là khoảng cách về kinh phí trong bối cảnh các quỹ hiện có không đủ lực tài chính hỗ trợ nhu cầu các hoạt động khác nhau.

Inge Anderson, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành UNEP, cho biết, nguồn tài trợ toàn cầu hiện tại không phù hợp với mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và vẫn chưa có đủ đầu tư kinh phí vào phát triển xanh hậu dịch bệnh. "Phục hồi xanh sẽ là một sự phục hồi bền bỉ và công bằng, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Do đó, thế giới đòi hỏi các giải pháp toàn cầu và các giải pháp toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu", Ahmed, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết vào năm 2030, khoảng 75% các dự án tài chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ hỗ trợ phát triển xanh. Nhằm đạt được mục tiêu này, hợp tác quốc tế và cộng tác quốc tế là vô cùng quan trọng.
Những nỗ lực và đóng góp của Trung Quốc trong “phục hồi xanh” đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Han Shengzhu cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã công bố mục tiêu phấn đấu đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060. Liu Yanhua cũng đề cập rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu công nghiệp quan trọng từ nền kinh tế số lượng sang nền kinh tế chất lượng. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu là phù hợp với điều kiện quốc gia và định hướng chung của xây dựng nền văn minh sinh thái. Hợp tác khí hậu toàn cầu còn một chặng đường dài phía trước và quá trình "phục hồi xanh" sau tác động của dịch bệnh là thời điểm tốt cho hợp tác khí hậu.
TL