Mốc 3 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương đang được Việt Nam và New Zealand đặt trong tầm ngắm. Với doanh nghiệp, cơ hội không chỉ nằm ở việc bán thêm hàng sang New Zealand mà còn ở khả năng tham gia sâu hơn vào đầu tư, thương mại số và chuỗi cung ứng giữa hai thị trường.
![]() |
| Trong gần 05 thập niên qua, Việt Nam-New Zealand đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong hợp tác giữa hai chính phủ và giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ toàn diện trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh minh họa) |
Sáng 13/8, trong khuôn khổ chuyến công tác tham gia đoàn thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay.
Hai bên trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực còn nhiều khó khăn, bất ổn địa chính trị tiếp tục tác động tới chuỗi cung ứng.
Mục tiêu được đặt ra khá cụ thể: bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu, tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng khu vực và đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 3 tỷ USD.
Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều đạt 845 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand 400 triệu USD, tăng 19%, trong khi nhập khẩu đạt 445 triệu USD, tăng 11%.
Như vậy, xuất khẩu đang tăng nhanh hơn nhập khẩu. Đây là dư địa để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tìm kiếm thị trường, nhưng cũng cho thấy quy mô thương mại hiện tại vẫn còn khá xa mục tiêu 3 tỷ USD.
Nông sản vẫn là cửa vào quan trọng
Một trong những đề nghị được Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đưa ra là New Zealand phối hợp đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm.
Đây là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu. Khi thêm sản phẩm được tiếp cận thị trường, dư địa tăng kim ngạch không chỉ đến từ những doanh nghiệp đã có hoạt động thương mại mà còn mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp mới.
Bộ trưởng Todd McClay đánh giá cao đề xuất của Việt Nam và cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan của New Zealand để phối hợp thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường đối với nông thủy hải sản.
Cùng với mở cửa thị trường, Việt Nam đề nghị tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư hai chiều, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam.
Nếu được triển khai đồng bộ, hướng đi này có thể tạo ra quan hệ thương mại hai chiều sâu hơn thay vì chỉ tập trung vào hoạt động mua bán hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường New Zealand, trong khi dòng vốn và kinh nghiệm từ doanh nghiệp New Zealand có thể được đưa vào Việt Nam.
Thương mại số mở thêm một đường tăng trưởng
Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc làm việc là mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, thương mại số và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Việt Nam cũng đề xuất kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, phần mềm trong nước với thị trường New Zealand.
Với doanh nghiệp, đây là hướng tiếp cận khác so với xuất khẩu hàng hóa truyền thống. Thị trường không còn chỉ được mở bằng năng lực sản xuất và logistics mà còn thông qua nền tảng số, dịch vụ công nghệ và kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp.
Trong mục tiêu 3 tỷ USD, thương mại số vì thế có thể trở thành một kênh bổ sung, nhất là khi hai bên cùng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác đầu tư.
Bên cạnh quan hệ song phương, Việt Nam và New Zealand còn có không gian hợp tác trong các khuôn khổ đa phương. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị New Zealand ủng hộ Việt Nam hoàn thành năm Chủ tịch CPTPP, đồng thời tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình Việt Nam chuẩn bị năm APEC 2027.
Bộ trưởng Todd McClay nhất trí ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP và cho biết New Zealand sẵn sàng chia sẻ những nội dung Việt Nam cần hỗ trợ.
Doanh nghiệp cần tận dụng tốt hơn các FTA
Để tăng tốc kim ngạch, hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, qua đó mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
Đây là điểm doanh nghiệp cần quan tâm khi thị trường New Zealand vẫn còn dư địa tăng trưởng. FTA không tự tạo ra đơn hàng. Doanh nghiệp phải biến các cam kết về thị trường thành năng lực xuất khẩu thực tế, từ sản phẩm, tiêu chuẩn, xúc tiến thương mại đến khả năng xây dựng quan hệ với đối tác.
Với New Zealand, Việt Nam cũng không chỉ nhìn vào thị trường tiêu thụ. Việc thúc đẩy đầu tư hai chiều và kết nối doanh nghiệp có thể giúp mở rộng chuỗi giá trị, tạo thêm các cơ hội hợp tác lâu dài.
Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng mời Bộ trưởng Todd McClay tham dự Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2026 tại Việt Nam.
Từ mức 845 triệu USD trong nửa đầu năm, con đường tới 3 tỷ USD vẫn còn khá dài. Nhưng nếu mở cửa thị trường được đẩy nhanh, thương mại số được khai thác mạnh hơn, đầu tư hai chiều tăng lên và doanh nghiệp tận dụng tốt các FTA, mục tiêu này có thêm cơ sở để tiến gần hơn.