![]() |
| Đối tượng Nguyễn Lâm Tới, SN 1978, trú tại Tổ dân phố Đậu, phường Vĩnh Phúc (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiếm lâm thành phố Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm LậpThạch). |
Đây là diễn biến mới nhất sau đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm rạng sáng 24/3, khi lực lượng công an đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm “xã hội đen” có tổ chức, hoạt động phức tạp, gây bức xúc dư luận.
Theo cơ quan điều tra, trong số các bị can bị khởi tố có nhiều cá nhân giữ vai trò chủ chốt tại doanh nghiệp. Cụ thể, Lý Văn Hai (SN 1975); Nguyễn Văn Thức (SN 1973) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn, đồng thời điều hành Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc; Lý Công Sinh (SN 1960) – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc.
![]() |
| Đối tượng Lưu Văn Cường, SN 1986, trú tại Tổ dân phố yên Mỹ 1,phường Xuân Hoà (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh) |
Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Điệp (SN 1986) – kế toán Công ty Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985) – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Hưng; Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982) – kế toán Công ty Đại Lộc; Đàm Duy Khanh (SN 1989) – Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) – kế toán các doanh nghiệp liên quan; Bùi Thị Thì (SN 1974) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thùy.
Một đối tượng khác là Bùi Thị Sang (kế toán Công ty Đại Lộc) hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò để xử lý theo quy định.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, các bị can trên có hành vi vi phạm pháp luật liên quan nhiều tội danh nghiêm trọng như: gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; mua bán trái phép hóa đơn; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; chứa mại dâm; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Đáng chú ý, các hoạt động vi phạm được tổ chức tinh vi dưới danh nghĩa pháp nhân doanh nghiệp, tạo vỏ bọc hợp pháp nhằm che giấu hành vi phạm tội, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên, môi trường và tài chính.
![]() |
| Đối tượng Lưu Tiến Chung, SN 1978, trú tại Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hoà (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các ľĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa). |
Mở rộng điều tra, cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan.
Trong đó có Hoàng Văn Thiện (SN 1985) và Nguyễn Lâm Tới (SN 1978) – cán bộ kiểm lâm; Lưu Văn Cường (SN 1986) và Hoàng Chí Thanh (SN 1970) – nguyên cán bộ địa chính; Lưu Tiến Chung (SN 1978) – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh; cùng Nguyễn Văn Thắng (SN 1984) – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc.
Các bị can này bị xác định có hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Văn Thắng, SN 1984, trú tại thôn Ngọc Bảo, xã Bình Tuyền, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phân phát triển độ thị Vĩnh Phúc. |
Vụ án cho thấy dấu hiệu móc nối giữa một số doanh nghiệp và cán bộ quản lý, hình thành các “nhóm lợi ích” hoạt động trong thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường và làm méo mó môi trường kinh doanh.
Việc sử dụng doanh nghiệp làm “bình phong” không chỉ giúp hợp thức hóa dòng tiền mà còn tạo điều kiện để các hành vi vi phạm diễn ra tinh vi, khó phát hiện nếu không có biện pháp nghiệp vụ đồng bộ.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.