Phú Thọ: Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại các doanh nghiệp

10:09 06/12/2023

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, góp phần hạn chế rủi ro về tai nạn lao động đảm bảo an sinh xã hội.

Đoàn kiểm tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Đài Loan chi nhánh Phú Thọ
Đoàn kiểm tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Đài Loan chi nhánh Phú Thọ.

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 18 vụ tai nạn lao động khiến 18 người thương vong. Các vụ tai nạn lao động tập trung tại các ngành, nghề như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, dệt may, sản xuất vật liệu, da giày, dịch vụ, trồng rừng, chế biến gỗ, chăn nuôi...

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động là do người sử dụng lao động chưa quan tâm đầy đủ đến công tác an toàn vệ sinh lao động; sử dụng thiết bị cũ, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; việc trang bị và cấp phát phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động còn sơ sài... Bên cạnh đó, một bộ phận người lao động có tâm lý chủ quan, thiếu ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Trước tình trạng đó, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Riêng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, cơ quan chức năng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 15 doanh nghiệp; trong đó thanh tra 2 cuộc tại 6 doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát tại 9 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định pháp luật an toàn vệ sinh lao động.

Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong quy trình sản xuất, cải thiện môi trường lao động và đảm bảo sức khỏe người lao động. Đối với doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, cơ quan chức năng đã kịp thời nhắc nhở và xử lý.

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh; yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

P.V