![]() |
| UBND tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cá nhân cố tình chiếm dụng đất công và xây dựng trái phép. Ảnh: Thái Toàn. |
Cưỡng chế, thu hồi đối với đất vi phạm
Nhằm siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, sáng 24/3/2026, UBND tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cá nhân cố tình chiếm dụng đất công và xây dựng trái phép.
Động thái này được thực hiện sau khi chính quyền đã nhiều lần vận động, nhắc nhở nhưng đối tượng vi phạm vẫn không chấp hành.
Cụ thể, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế đối với bà Trần Ngọc Yến (trú tại Khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc). Bà Yến đã có hành vi bao chiếm trái phép diện tích đất hơn 16.570m² thuộc quyền quản lý của UBND đặc khu. Trên phần đất này, Bà Yến đã tự ý xây dựng nhà ở, đào ao và trồng cây lâu năm. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động và nhắc nhở, Bà Yến vẫn không chấp hành.
![]() |
| Việc cưỡng chế thu hồi bàn giao đất sạch kịp thời để phục vụ dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Thái Toàn. |
Việc cưỡng chế thu hồi bàn giao đất sạch kịp thời để phục vụ dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc thể hiện sự quyết tâm của chính quyền và tính nghiêm minh của pháp luật trong việc đảm bảo quỹ đất cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Đáng chú ý, bà Yến phải chịu toàn bộ kinh phí cho hoạt động cưỡng chế nêu trên.
Việc mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc là nhiệm vụ cấp bách nhằm phục vụ cho hội nghị APEC. Dự án có quy mô hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn 4E (ICAO) với các hạng mục then chốt bao gồm: Đường cất hạ cánh số 2. Nhà ga quốc tế T2 và nhà ga VIP. Mở rộng sân đỗ và các hạ tầng phụ trợ khác. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng công suất sân bay lên 24 triệu hành khách/năm (có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách), góp phần tạo ấn tượng mạnh mẽ về một Việt Nam phát triển và hiếu khách.
Đối với các trường hợp vi phạm còn lại, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục cưỡng chế để đảm bảo đúng tiến độ phục vụ cho các trọng điểm dự án APEC.
Đối thoại cùng tháo gỡ về giải phóng mặt bằng
Bên cạnh công tác cưỡng chế, việc đối thoại với người dân có đất bị thu hồi cho các dự án APEC cũng được lãnh đạo đặc khu Phú Quốc triển khai bằng mô hình tiếp dân lưu động.
Theo đó, trong 03 ngày, từ 18/3 - 20/3/2026, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đã trực tiếp xuống tận nhà dân để lắng nghe và giải quyết các vướng mắc.
![]() |
| Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (bên trái), tiếp dân lưu động để đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân có đất bị thu hồi cho các dự án phục vụ APEC. Ảnh: Hoàng Duật. |
Các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm như Khu tái định cư An Thới, đều bày tỏ sự lo lắng về sinh kế và chính sách định cư khi phải di dời khỏi nơi ở gắn bó lâu đời.
Ông Hồ Trọng Nghị, một người dân tại khu vực An Thới, cho biết gia đình ông tin tưởng vào sự chia sẻ trực tiếp của lãnh đạo đặc khu. Ông hy vọng ban bồi thường sẽ tiếp tục lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Ông Trần Minh Khoa nhấn mạnh mục tiêu chính của chính quyền không phải là đến để đòi đất, mà để lắng nghe và giải thích cho bà con hiểu rõ việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án là phục vụ lợi ích chung.
“Chúng ta cùng chung tay để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Phú Quốc, mang lại lợi ích thiết thực không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội", ông Khoa nói.
Theo UBND đặc khu Phú Quốc, nhờ việc đối thoại trực tiếp và giải thích rõ ràng các chính sách, hàng chục ha đất đã được các hộ dân đồng thuận ký biên bản bàn giao sớm.
Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang gấp rút đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 21 dự án trọng điểm, đặc biệt là các khu tái định cư cho hơn 5.000 hộ dân.
Để đạt được sự đồng thuận, chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, vận động và linh hoạt áp dụng các chính sách bồi thường thỏa đáng, đúng giá, hài hòa lợi ích cho người dân. Đáng chú ý, chính quyền còn khuyến khích các nhà đầu tư thưởng thêm 5% giá trị bồi thường cho những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm.