Phố Wall đã kết thúc tháng và quý tồi tệ nhất trong năm với sự suy giảm lớn vào ngày thứ Sáu.
S&P 500 giảm 0,3% sau khi tăng sáng sớm nhưng sau đó giảm điểm, và hầu hết các cổ phiếu trong chỉ số này đều giảm.
Chỉ số Dow Jones giảm 158 điểm, tương đương 0,5%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng cao hơn 0,1%.
Cổ phiếu ban đầu có lợi nhuận ổn định đã mất điểm do áp lực từ thị trường trái phiếu. Lãi suất trái phiếu kho bạc đã tăng trở lại sau khi ban đầu giảm nhẹ trong ngày. Lãi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã quay trở lại mức 4,58% vào cuối ngày thứ Năm, gần mức cao nhất từ năm 2007.
Trái phiếu kho bạc được xem là một khoản đầu tư an toàn, và khi lãi suất của chúng tăng, nhà đầu tư có ít động lực hơn để đầu tư vào cổ phiếu và các khoản đầu tư rủi ro khác. Điều này đã góp phần làm giảm giá trị S&P 500 xuống 4,9% trong tháng 9, khiến mức tăng năm nay giảm xuống còn 11,7%.
Sự gia tăng mạnh mẽ của lãi suất trái phiếu kho bạc là kết quả của trạng thái mới của Phố Wall, trong đó Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.
Fed đang cố gắng kiểm soát lạm phát và giảm giá đầu tư bằng cách tăng lãi suất. Lãi suất chính của Fed đang ở mức cao nhất kể từ năm 2001, và ngân hàng trung ương đã cho biết có thể cắt giảm lãi suất vào năm tới.
Dữ liệu kinh tế hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát không chỉ thấp hơn dự kiến trong tháng 8 mà còn tăng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Điều này có thể có ý nghĩa tích cực đối với lạm phát, nhưng cũng có thể làm yếu điều kiện kinh tế Mỹ.
Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, tạo áp lực lên nền kinh tế bằng cách làm tăng chi phí nhiên liệu. Tuy giá dầu giảm nhẹ xuống 90,79 USD vào thứ Sáu, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 70 USD trong tháng Sáu.
Việc nối lại trả nợ sinh viên Hoa Kỳ có thể cắt giảm nhiều đô la từ chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đã gặp khó khăn từ tháng 6.
Một mối đe dọa khác đối với nền kinh tế là nguy cơ đóng cửa liên bang của chính phủ Mỹ.
Trong khi thị trường chứng khoán nói chung vẫn ổn định trong thời gian tạm ngừng hoạt động, các báo cáo kinh tế quan trọng sắp tới sẽ đánh giá sức kháng của thị trường. Báo cáo việc làm Hoa Kỳ hàng tháng và báo cáo về lạm phát dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới. Việc trì hoãn các báo cáo này có thể tạo ra thách thức cho Fed trong việc ra quyết định về lãi suất dựa trên tình hình kinh tế thực tế.
Cuộc họp tiếp theo của Fed về lãi suất dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 11. Ở Phố Wall, cổ phiếu của Nike đã tăng 6,7% sau khi công bố lợi nhuận quý gần đây vượt dự kiến. Sức mạnh của thị trường ngoại quốc đã giúp bù đắp cho sự suy giảm tại Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, các cổ phiếu của các công ty sản xuất năng lượng đã bị tổn thương do giá dầu giảm. Nhóm cổ phiếu năng lượng trong S&P 500 đã giảm 2%, cao hơn gấp đôi so với mức giảm của bất kỳ nhóm nào trong số 10 ngành khác.
Cổ phiếu của Exxon Mobil giảm 1,6%, còn Schlumberger giảm 4,3%. Tuy vậy, các cổ phiếu năng lượng vẫn có diễn biến nổi bật kể từ mùa hè.
Cổ phiếu của Ford và General Motors cũng đã giảm sau khi United Auto Workers thông báo mở rộng cuộc đình công giới hạn. Ford giảm 1,1% và GM giảm 0,6%.
Tổng cộng, chỉ số S&P 500 giảm 11,65 điểm xuống 4.288,05. Chỉ số Dow giảm 158,84 điểm xuống 33.507,50 và chỉ số Nasdaq tăng 18,05 điểm lên 13.219,32.
Trên thị trường chứng khoán nước ngoài, các chỉ số châu Âu tăng nhẹ sau khi các sàn giao dịch châu Á đóng cửa.
Bình Anh t/h