| Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Điều chỉnh quy hoạch đất đai phải có tầm nhìn dài hạn, tránh manh mún 6 Phó Thủ tướng được giao “giữ nhịp” tăng trưởng hai con số tại 34 địa phương |
Ngày 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XIII, đồng thời định hướng sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới. Đây là một trong những nội dung được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến nền kinh tế và đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra cấp thiết.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quá trình triển khai sơ kết Nghị quyết 18 đã được tiến hành đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Bộ đã chủ động gửi văn bản đề nghị các cơ quan Đảng, bộ, ngành và địa phương tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết, đồng thời đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Cùng với đó, việc kiến nghị điều chỉnh chương trình công tác năm 2026 nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Đất đai cũng đã được trình lên các cấp có thẩm quyền.
![]() |
| Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XIII (Ảnh: VGP) |
Trong quá trình chuẩn bị, Bộ đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến từ các tỉnh ủy, thành ủy và dự kiến tiếp tục mở rộng tham vấn với các cơ quan Trung ương, bộ ngành nhằm hoàn thiện các đề án liên quan. Song song với đó, việc đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội cũng đang được xúc tiến, với mục tiêu bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát với thực tiễn.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Đất đai không chỉ đơn thuần là hoàn thiện khung pháp lý, mà còn phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng.
Phó Thủ tướng yêu cầu, quá trình sửa đổi luật cần bảo đảm nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục liên quan đến đất đai phải được rút ngắn thời gian xử lý, thiết kế theo hướng rõ ràng, minh bạch và dễ thực hiện hơn. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa các chính sách tài chính đất đai cũng được đặt ra như một yêu cầu trọng tâm. Theo Phó Thủ tướng, cần rà soát lại cơ chế định giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng như các công cụ điều tiết khác để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, quy hoạch và sử dụng đất phải được tổ chức khoa học, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, tránh tình trạng lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả.
Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 18. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan cần làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định chính xác những nội dung cần kế thừa, sửa đổi hoặc bổ sung. Việc này không chỉ phục vụ cho sửa luật mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo.
Đáng chú ý, quá trình sửa đổi Luật Đất đai lần này diễn ra trong bối cảnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là Tô Lâm. Điều này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của lĩnh vực đất đai trong tổng thể phát triển đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ xây dựng luật.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, để bảo đảm luật đi vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chuẩn bị đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm nghị định và thông tư. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế độ trễ trong thực thi chính sách, tránh tình trạng “luật chờ nghị định” vốn từng là điểm nghẽn trong nhiều lĩnh vực.
Có thể thấy, định hướng sửa đổi Luật Đất đai lần này không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ những vướng mắc trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một khung pháp lý hiện đại, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Khi các nút thắt về thủ tục, tài chính và quy hoạch được tháo gỡ, nguồn lực đất đai sẽ có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.