![]() |
Công xưởng hàng giả tại Hưng Yên |
Ngày 17/5/2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một vụ sản xuất hàng giả quy mô lớn do Công ty H.V. tổ chức, dưới sự điều hành của Giám đốc L.N.T. Đáng chú ý, các sản phẩm bị làm giả là những mặt hàng tẩy rửa phổ biến, mang nhãn hiệu nổi tiếng như: D-nee, Hygiene và Tauau. Vụ việc sau đó đã được khởi tố hình sự và xử lý nghiêm minh, phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trong việc bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
![]() |
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra công xưởng sản xuất hàng giả quy mô lớn do Công ty H.V. tổ chức |
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông L.N.T. đã trực tiếp nghiên cứu thành phần, mẫu mã, tem nhãn của các sản phẩm thật để sao chép và tổ chức sản xuất hàng loạt hàng giả tại xưởng riêng. Các sản phẩm này được pha chế từ hóa chất và hương liệu, sau đó đóng gói trong bao bì in ấn giống hệt hàng chính hãng. Thậm chí, các tem nhãn, mã vạch cũng được làm giả một cách tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Khi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất và kho chứa hàng của Công ty H.V., Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (nay là Đội QLTT Cơ động) đã thu giữ hàng trăm can nước rửa chén, nước giặt, nước xả vải cùng hàng ngàn vỏ bao bì và tem nhãn giả. Toàn bộ số hàng hóa này được đóng gói hoàn chỉnh, mang thông tin của các nhãn hiệu nổi tiếng và sẵn sàng đưa ra thị trường tiêu thụ.
![]() |
Hóa chất được sử dụng để pha chế ra sản phẩm giả |
Do vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ rệt, toàn bộ hồ sơ và tang vật ban đầu đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên. Ngày 24/9/2024, cơ quan chức năng chính thức khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Sản xuất hàng giả" theo khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, ông L.N.T. và ông N.V.L. bị khởi tố với vai trò là những người trực tiếp tổ chức và thực hiện hành vi phạm tội.
Đến ngày 19/5/2025, một phần tang vật trong vụ án do chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đã được chuyển giao lại cho Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên để xử lý theo hướng vi phạm hành chính. Sau quá trình xác minh và thu thập chứng cứ, ngày 19/6/2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1374/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty H.V. số tiền 180 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa.
Không chỉ xử phạt tài chính, quyết định còn buộc Công ty H.V. phải tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP. Ngày 20/6/2025, Đội QLTT Cơ động đã triển khai thực hiện việc tiêu hủy, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tang vật không tái lưu hành trên thị trường.
![]() |
Số hàng hóa đã được lực lượng chức năng tiêu hủy |
Vụ việc trên được xử lý trong khuôn khổ đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đại diện Đội QLTT Cơ động khẳng định: lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các cơ quan công an nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh tại địa phương.
Việc triệt phá đường dây sản xuất hàng giả của Công ty H.V. không chỉ góp phần làm trong sạch thị trường mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng các hành vi làm ăn phi pháp sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức có ý định trục lợi từ hàng giả, hàng nhái, những hành vi không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt khi liên quan đến sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như chất tẩy rửa, vệ sinh.
Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, vai trò của người tiêu dùng cũng cần được phát huy mạnh mẽ. Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phân biệt hàng thật hàng giả sẽ là yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi tình trạng hàng giả trên thị trường. Chỉ khi có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, cuộc chiến chống hàng giả mới có thể đạt được hiệu quả bền vững.