![]() |
| Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu chất thải rắn để giám định. |
Đến ngày 4/6/2026, Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ số chất thải rắn tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Khối lượng phế thải bị múc lên bước đầu xác định khoảng hơn 200 tấn. Theo tài liệu trinh sát, số chất thải này đã được doanh nghiệp đổ xuống khu vực hồ nước từ năm 2025 đến nay, biến lòng hồ thành bãi chứa phế thải xây dựng tư nhân.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Nguyễn Thị Minh Trang - Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đại An thừa nhận sai phạm và cam kết "sẽ thuê đơn vị có chức năng xử lý môi trường để thu gom, xử lý toàn bộ lượng chất thải đã đổ xuống" nhằm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của hồ nước.
Cái khó hiện tại là dù doanh nghiệp hứa khắc phục, nhưng việc đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định đã làm thay đổi hiện trạng môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng đất và nguồn nước ngầm tại khu vực suốt hai năm qua.
Bàn về vụ việc, Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TP. HCM) nhận định: "Hành vi đổ chất thải rắn quy mô lớn như thế này không đơn thuần là xử phạt hành chính thông thường. Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, nếu khối lượng chất thải rắn thông thường từ 100 tấn trở lên hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ quan chức năng hoàn toàn có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo Điều 235. Việc khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ chứ không xóa bỏ được trách nhiệm pháp lý".
Nghịch lý ở chỗ, Công ty Đại An hoạt động từ năm 2010 với các ngành nghề cốt lõi là khai thác đá, cát, sỏi; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng. Là một doanh nghiệp có thâm niên và hiểu rõ quy trình xử lý phế thải ngành xây dựng, nhưng Đại An lại chọn cách tống khứ chất thải bằng cách "bức tử" ao hồ để tiết kiệm chi phí là hành vi không thể chấp nhận.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc chất thải và mức độ ô nhiễm để định khung xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.