Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chiều 20/7 đã tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ sản xuất gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech. Người nhận mức án cao nhất là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
![]() |
| Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật (Ảnh: TTXVN). |
Theo bản án, Phạm Vũ Khiêm bị tuyên 11 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 6 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 26 năm tù.
Vợ của bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ, quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty Herbitech, bị tuyên 7 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt 12 năm 6 tháng tù.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc vợ chồng Phạm Vũ Khiêm và Trần Thị Huệ nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán do giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi chính.
Đối với 17 bị cáo còn lại, đều là nhân viên Công ty Herbitech, Tòa tuyên các mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Chủ mưu thay đổi công thức để giảm chi phí, hợp thức hóa dòng tiền
Bản án xác định Phạm Vũ Khiêm là người chủ mưu, cầm đầu toàn bộ hoạt động phạm tội. Vì mục đích vụ lợi và tăng lợi nhuận, bị cáo đã chỉ đạo sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ đã công bố.
Bị cáo cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 sản phẩm không bảo đảm chất lượng, được xác định là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Theo Hội đồng xét xử, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập hai hệ thống sổ sách tài chính. Một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn phục vụ kê khai thuế nhằm che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng, đủ căn cứ cấu thành tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ra, Tòa xác định Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới và sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Đây là căn cứ để kết tội "Rửa tiền" đối với bị cáo.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Kiến nghị thu hồi sản phẩm giả còn lưu hành trên thị trường
Cùng với việc tuyên án, Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi các sản phẩm giả do Công ty Herbitech sản xuất còn lưu hành trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Tòa cũng kiến nghị cơ quan quản lý tăng cường đối chiếu sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố để kịp thời phát hiện những sai lệch về thành phần, hàm lượng, ngăn chặn doanh nghiệp tự ý thay đổi công thức sản phẩm.
Đối với người tiêu dùng đã mua phải sản phẩm giả của Herbitech, Hội đồng xét xử xác định họ có quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự.
Trước đó, trong phần xét hỏi, Phạm Vũ Khiêm thừa nhận sử dụng phương pháp phối trộn nguyên liệu riêng để "tối ưu hóa cạnh tranh", nhưng không công khai thành phần vì cho rằng đó là "bí mật". Bị cáo cũng khai "chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật khác".
Trong khi đó, Trần Thị Huệ khai mọi hoạt động của công ty đều thực hiện theo chỉ đạo của chồng, bản thân phụ trách kinh doanh và không nắm rõ việc thay đổi nguyên liệu mang lại lợi nhuận như thế nào. Các nhân viên Herbitech cũng khai chỉ sản xuất theo công thức được giao và không biết việc thay đổi thành phần sản phẩm.
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định vợ chồng Phạm Vũ Khiêm phạm tội vì mục đích vụ lợi, trực tiếp chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ hàng giả, che giấu doanh thu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Đối với các nhân viên chỉ làm công, không hưởng lợi, cơ quan công tố đề nghị xem xét áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn.