Được biết, tình hình tài chính của doanh nghiệp này đang ở mức báo động đỏ. Trong tổng số hơn 911 tỷ đồng tiền nợ, số tiền thuế nợ trên 90 ngày thuộc diện phải cưỡng chế chiếm đại đa số với gần 890 tỷ đồng.
![]() |
| Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh. |
Các khoản nợ lớn bao gồm: Thu khác hơn 350 tỷ đồng; Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương hơn 210 tỷ đồng; Thuế giá trị gia tăng hơn 113,3 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 110 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng hơn 58 tỷ đồng.
HDTC từng là một đại gia có tiếng trong giới địa ốc phía Nam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có vốn nhà nước. Đây là chủ đầu tư đứng sau hàng loạt dự án quy mô, chiếm giữ những vị trí đắc địa tại TP. Hồ Chí Minh như: Khu đô thị An Phú – An Khánh, Khu dân cư An Sương, Khu dân cư Long Toàn.
Nguồn cơn đẩy HDTC vào vũng nợ nần và suy kiệt như hiện tại bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng thượng tầng. Trước khi ông Hồ Thìn đối mặt với lệnh cấm xuất cảnh, dàn lãnh đạo cấp cao tiền nhiệm của HDTC đã dính vòng lao lý, liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động mua bán bất động sản và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.
Hệ lụy từ những sai phạm cũ cộng với thị trường đóng băng đã khiến dòng tiền của công ty gần như tắc nghẽn, mất khả năng thanh toán các khoản thuế cơ bản. Biện pháp hoãn xuất cảnh đối với người đứng đầu pháp nhân được xem là công cụ áp chế cuối cùng của ngành thuế để buộc doanh nghiệp phải ưu tiên dòng tiền trả nợ cho ngân sách quốc gia thay vì các hoạt động kinh doanh hay cá nhân khác.