![]() |
Ông Donald Trump gọi cho Tim Cook sau khi Mỹ - Trung hoãn áp thuế |
Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đồng ý tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, về kế hoạch đầu tư lớn tại Hoa Kỳ.
Phát biểu từ Phòng Bầu Dục vào sáng thứ Hai, ông Trump tiết lộ: “Tôi đã nói chuyện với Tim Cook và ông ấy sẽ cân bằng lại các con số. 500 tỷ USD là cam kết và Apple sẽ xây rất nhiều nhà máy tại Mỹ. Chúng tôi rất mong chờ điều đó", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.
Thông tin này lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Apple tăng vọt 6% trong phiên giao dịch, vượt mức tăng 4% của chỉ số Nasdaq, khi giới đầu tư đánh giá cao triển vọng Apple có thể được hưởng lợi từ bước hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trước đó vào tháng 2, Apple từng tuyên bố sẽ đầu tư 500 tỷ USD để mở rộng các hoạt động tại Mỹ, bao gồm việc lắp ráp các máy chủ trí tuệ nhân tạo tại thành phố Houston, bang Texas.
Việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực tới Apple - tập đoàn phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và coi đây là thị trường tiêu thụ lớn thứ ba trên toàn cầu.
Tuy nhiên, hiệu quả tức thì từ thông báo hoãn thuế vẫn còn chưa rõ ràng. Dù một số sản phẩm chủ lực của Apple như iPhone và MacBook đã được miễn trừ khỏi mức thuế cao nhất (lên tới 145%) vào tháng 4 vừa qua, song các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang chịu mức thuế 30%. Ngoài ra, Apple cũng đối mặt với mức thuế 10% tại một số địa điểm sản xuất thứ cấp như Ấn Độ và Việt Nam - những nơi mà hãng đang sử dụng để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump lâu nay đã gây áp lực để Apple đưa toàn bộ hoạt động sản xuất thiết bị, đặc biệt là iPhone, về nước. Nguyên nhân chính được chỉ ra là chi phí nhân công và vận hành tại Mỹ sẽ tăng chóng mặt, phá vỡ hoàn toàn mô hình chuỗi cung ứng hiệu quả về chi phí mà Apple đã dày công xây dựng tại các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Chính nhờ tận dụng chi phí nhân công thấp tại các khu vực này, Apple mới có thể tối đa hóa lợi nhuận từ iPhone.
Bên cạnh chi phí tài chính, yếu tố nhân lực cũng là một thách thức không nhỏ. Việc tìm kiếm và duy trì một lực lượng lao động lớn tại Mỹ, sẵn sàng thực hiện công việc lắp ráp có tính lặp đi lặp lại, đơn điệu trong nhiều giờ liên tục với mức lương 'đủ sống' theo tiêu chuẩn Mỹ là cực kỳ khó khăn. Điều này có thể dẫn đến sụt giảm sản lượng đáng kể.
Nếu Apple buộc phải sản xuất iPhone tại Mỹ, việc phải trả lương cao hơn cho công nhân chắc chắn sẽ làm tăng chi phí hoạt động chung, buộc hãng phải tăng giá bán iPhone, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và túi tiền người tiêu dùng. Trong khi đó, việc sản xuất một số sản phẩm khác có sản lượng thấp hơn tại Mỹ là khả thi, nhưng không thể áp dụng cho quy mô khổng lồ của iPhone.
Để thấy rõ sự khác biệt về quy mô và chi phí nhân công, báo cáo gần đây cho biết Foxconn - đối tác lắp ráp chính của Apple - đã phải tuyển dụng thêm tới 50.000 công nhân và đưa ra mức thưởng gia nhập 1.050 USD/người chỉ để chuẩn bị cho đợt sản xuất iPhone 16. Tại Mỹ, khoản tiền thưởng này được xem là 'muối bỏ bể'.
Trong một cuộc họp với nhà đầu tư đầu tháng này, CEO Tim Cook cũng cho biết Apple đang chủ động chuyển hướng một phần sản xuất các sản phẩm dành cho thị trường Mỹ sang Việt Nam và Ấn Độ, như một phần trong chiến lược đối phó với thuế quan. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng tình hình vẫn “rất khó dự đoán”.
Apple hiện từ chối đưa ra bình luận về các phát biểu của Tổng thống Donald Trump cũng như các kế hoạch đầu tư cụ thể trong tương lai.