Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đến ngày 01/4, trên địa bàn tỉnh có 19.748ha lúa, rau màu các loại bị ngã ngập, chưa đánh giá được mức độ thiệt hại. Trong đó có 14.253ha lúa bị đổ ngã, ngập; 5.495ha rau màu các loại bị ngập; 100.000 cây cảnh và hoa bị ảnh hưởng.

Trong đó, vựa lúa của các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lớn này nhiều nhất là huyện Thăng Bình 5.000ha, thị xã Điện Bàn 2.749ha, huyện Quế Sơn 2.600ha, huyện Núi Thành 1.500ha...

Theo ghi nhận, vào ngày 1-4, tại nhiều cánh đồng dọc Quốc lộ 1A tại các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, nhiều ruộng lúa ngập sâu trong nước. Nhiều diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoạch bị mưa to kèm gió lớn những ngày qua khiến cây bị ngã đổ, nằm rạp xuống ruộng.

Theo ghi nhận của PV, tại một số cánh đồng tại thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, huyện Núi Thăng Bình, nhiều nông dân đang đội mưa, vội vã thu hoạch đậu phộng (lạc) đã bị nước ngập sâu, với hy vọng cứu vớt được chút ít vốn đã bỏ ra.

Ông Vâng (70 tuổi, ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) cho biết: Gia đình ông có 10 sào lúa, 5 sào lạc chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch nhưng mưa lớn đã làm ngã đổ khiến ông đứng ngồi không yên. “Nhiều tháng liền bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giá phân bón, vật tư tăng gần gấp đôi nhưng giá cả lúa và các mặt hàng nông sản lại thấp nhưng và người dân nơi đây cũng cố gắn bám trụ với ruộng đồng chỉ mong đến ngày được về nhà. Giờ hư vậy phải đành bỏ thôi. Chẳng biết vụ này có bù nổi chi phí đầu tư không nữa”, ông Vâng buồn bã nói.
Tương tự trường hợp ông Vâng, nhiều người dân tại đây trồng lạc với diện tích ít hơn phải cố gắn bơi nước nhổ non với hy vọng cứu vớt được hạt nào hay hạt đấy chứ không thu hoạch cũng mất trắng, đặc thù của cây đậu phộng mà ngập trong nước thì cây chết khô và sẽ hỏng luôn trái.
Tại Quảng Ngãi, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này cho hay, toàn tỉnh gieo sạ hơn 38.000 ha lúa. Đến thời điểm này, lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông và bắt đầu chín.
Diện tích lúa bị ngập, ngã đổ do mưa lớn hơn 5 nghìn ha. Trong số diện tích lúa bị ngã có số chuẩn bị thu hoạch trong 10 – 15 ngày tới, còn phần lớn đang trong giai đoạn làm đòng, do đó ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng lúa. 
Hiện nay, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các phòng nông nghiệp, địa phương tăng cường kiểm tra, thống kê, hướng dẫn giúp nông dân thu hoạch các diện tích lúa vụ đông xuân 2021 – 2022 đã chín, có thể thu hoạch; huy động phương tiện hỗ trợ tiêu úng trên các cánh đồng để hạn chế thiệt hại.
Đối với những diện tích lúa đang bị đổ ngã nhưng chưa đến ngày thu hoạch thì nên có biện pháp sớm giữ cho mặt ruộng khô ráo để vừa hạn chế thiệt hại. Đối với diện tích lúa chín, hạt đã chắc trên 85% các địa phương tiến hành thu hoạch.
Ngày 1-4, tại cuộc họp trực tuyến về phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc ở miền Trung, tại điểm cầu tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào rạng sáng 31-3 đã khiến cho 55 tàu thuyền của ngư dân (chủ yếu ở xã bán đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị sóng nhấn chìm.
Ngoài ra, nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lụt, gió lớn đổ ngã.

Tại tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đợt mưa lớn, dông lốc “dị thường” vừa qua gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh này.
Cụ thể, có 2 người dân mất tích, 91 tàu thuyền của ngư dân bị chìm, có 2.450 lồng tôm, trên 790.000 con tôm ươm của người dân ven biển bị thiệt hại; 12 nhà dân và 1 trường học bị ảnh hưởng; trên 12.400ha lúa bị đổ ngã, ngập nước; 259ha hoa màu bị thiệt hại… Tổng thiệt hại ước tính trên 170 tỷ đồng.
Trọng Tâm