Nỗ lực của gã khổng lồ Huawei nhằm ổn định dây chuyền sản xuất

21:31 19/03/2023

Mới đây, đại diện Huawei cho biết dây chuyền sản xuất mạch in của Huawei hiện đã "ổn định", toàn bộ linh kiện bị cấm đã được thay bằng sản phẩm nội địa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong bài phát biểu ở Đại học Giao thông Thượng Hải cuối tháng trước và được công bố mới đây, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tiết lộ hãng đã thay thế hơn 13.000 linh kiện bị Mỹ cấm vận và chỉnh sửa 4.000 mạch in trên thiết bị trong vòng ba năm qua.

Ông Nhậm cho biết dây chuyền sản xuất mạch in của Huawei hiện đã "ổn định", toàn bộ linh kiện bị cấm đã được thay bằng sản phẩm nội địa. Người sáng lập Huawei cũng tiết lộ rằng tập đoàn đã đầu tư 23,8 tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển riêng trong năm 2022 và khẳng định rằng ngân sách R&D sẽ tăng tỷ lệ thuận với lợi nhuận.

Người sáng lập cho biết Tập đoàn đã xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của riêng mình, được gọi là MetaERP. Được dự kiến ra mắt vào tháng 4, hệ thống mới sẽ giúp điều hành các chức năng kinh doanh cốt lõi, bao gồm tài chính, chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất.

Huawei cũng không có kế hoạch tung ra sản phẩm cạnh tranh với các mô hình ngôn ngữ như ChatGPT, nhưng ông Nhậm đánh giá Microsoft và OpenAI sẽ không phải những hãng thống trị trong lĩnh vực AI. "Chúng tôi đang tập trung trở thành nền tảng sức mạnh tính toán đằng sau AI", ông nói.

người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi
Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi.

Hiện tại, đại diện của Huawei vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, phát biểu này cho thấy nỗ lực của Huawei trong việc phục hồi sau hàng loạt trừng phạt của Mỹ

Kể từ năm 2019, Huawei, nhà cung cấp thiết bị chính được sử dụng trong mạng viễn thông 5G, đã trở thành mục tiêu của các đợt kiểm soát hàng xuất khẩu liên tiếp từ Washington. Những biện pháp này đã cắt đứt nguồn cung cấp chip của Huawei từ các công ty Mỹ, cũng như khả năng tiếp cận các công nghệ thiết kế và sản xuất chip của Mỹ.

Ngày 30/1, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu cho Huawei và tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ Mỹ cho "gã khổng lồ" thiết bị viễn thông Trung Quốc. Một số nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo cho một số công ty rằng họ sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu công nghệ Mỹ cho Huawei nữa.

Theo các quan chức an ninh quốc gia, động thái này là bước đi mới nhất trong chiến dịch của Washington nhằm kiềm chế công ty công nghệ giúp Trung Quốc tham gia hoạt động gián điệp.

Hồng Nhung (t/h)