Theo EuroCham, kết quả BCI quý IV/2025 cho thấy tâm lý kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã quay trở lại vùng tăng trưởng tích cực, thậm chí vượt qua cả các ngưỡng được ghi nhận trước thời điểm Hoa Kỳ công bố các biện pháp thuế quan và trước giai đoạn đại dịch COVID-19. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sức chống chịu và khả năng thích ứng của môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam sau nhiều năm chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài.
Khảo sát BCI quý IV/2025 được thực hiện bởi DXL Research & Consulting, phản ánh đánh giá của doanh nghiệp châu Âu trên nhiều lĩnh vực sản xuất – dịch vụ, với quy mô lao động đa dạng. Báo cáo cung cấp bức tranh toàn diện, dựa trên dữ liệu thực chứng, về cách doanh nghiệp nhìn nhận môi trường vận hành hiện tại, triển vọng trung – dài hạn cũng như các ưu tiên chiến lược đầu tư tại Việt Nam.
![]() |
| Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Ảnh VGP |
Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy một sự dịch chuyển mang tính chất nền tảng: niềm tin không còn dừng lại ở kỳ vọng phục hồi, mà đang chuyển hóa thành các quyết định cụ thể về mở rộng sản xuất, gia tăng đầu tư và củng cố chuỗi cung ứng. Hoạt động của các nhà máy duy trì ổn định, đơn hàng có dấu hiệu phục hồi tích cực, trong khi kế hoạch đầu tư mới dần được kích hoạt trở lại.
Nhận định về kết quả này, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho rằng việc BCI đạt mốc 80 điểm là tín hiệu cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đã được củng cố bằng những yếu tố thực tế. Theo ông, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn và là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.
“Sau nhiều năm dao động quanh ngưỡng trung lập, việc BCI chạm mốc 80 phản ánh niềm tin hiện nay không chỉ mang tính kỳ vọng. Hoạt động sản xuất duy trì ổn định, đơn hàng dần phục hồi và các quyết định đầu tư đang được triển khai. Việt Nam đang trên lộ trình vươn lên nhóm ba nền kinh tế hàng đầu ASEAN”, ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh.
Với kết quả BCI cao nhất trong 7 năm, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực về triển vọng môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời cho thấy dư địa để thu hút dòng vốn chất lượng cao vẫn còn lớn trong giai đoạn tới, nhất là khi các cải cách thể chế và nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì.