Cơ sở kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung quảng cáo mỹ phẩm Hơn 5.400 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Dược mỹ phẩm Ngân Korea |
![]() |
Lực lượng chức năng kiểm đếm, thống kê số tang vật tại nhà đối tượng Dung thuê tại thôn 4, xã Minh Sơn. Ảnh: Công an Thanh Hóa |
Trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hiện tượng bất thường, từ việc Nguyễn Thị Dung thường lên mạng xã hội Tiktok để livestream, quảng cáo bán mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng với giá thành rất rẻ. Nghi vấn đây có thể là đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
![]() |
Đối tượng Dung và tang vật lực lượng chức năng thu giữ tai cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả. Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp |
Ngày 23/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an xã Minh Sơn, Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà do Nguyễn Thị Dung thuê tại thôn 4, xã Minh Sơn.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một số lượng lớn các loại hóa chất, dung dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều vỏ chai, hộp mỹ phẩm rỗng của các thương hiệu nổi tiếng và các dụng cụ dùng để “sản xuất” mỹ phẩm giả gồm 3 máy trộn, 7 thanh quay máy và nhiều dụng cụ dùng để pha trộn, tạo ra mỹ phẩm giả.
Cùng thời điểm kiểm tra trên, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Dung ở thôn Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ 256 chai mỹ phẩm, gồm 24 loại khác nhau, bao gồm: Kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem bôi trắng da … do đối tượng Dung tự sản xuất. Ngoài số vật chứng trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 122 lọ mỹ phẩm, gồm 5 chủng loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ và giấp phép kinh doanh.
Qua đấu tranh, đối tượng Dung khai nhận: Vào cuối năm 2024, Dung tham gia hội nhóm chuyên mua bán mỹ phẩm trên mạng xã hội Facebook và đặt mua mỹ phẩm trên mạng Facebook, sau đó tự bán qua tài khoản Facebook cá nhân. Sau một thời gian buôn bán, nhận thấy bán mỹ phẩm thu lãi cao, do tâm lý khách hàng ham đồ rẻ, lại không hiểu biết về mỹ phẩm. Dung đã phát sinh ý đồ làm giả các loại mỹ phẩm để thu lời bất chính.
Để thực hiện giấc mơ làm giàu phi pháp, Dung đã lập trang fanpage “Mỹ phẩm pass” và thuê nhà tại thôn 4, xã Minh Sơn. Tại đây, Dung đặt mua các loại kem, serum và các loại hóa chất pha trộn trên mạng xã hội, có giá khoảng 50.000 đồng/kg, cùng một số chất tạo mùi, tạo màu. Sau đó pha trộn lẫn lộn, dùng máy trộn để khuấy, đánh đều các hỗn hợp dung dịch này với nhau, cho ra màu sắc gần giống mỹ phẩm thật, rồi bơm vào các chai, lọ mỹ phẩm mang nhãn mác các nhãn hàng nổi tiếng đã thu mua sẵn từ trước.
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, từ thời gian cuối năm 2024 đến khi sa lưới, Nguyễn Thị Dung đã bán trót lọt 1.000 đơn hàng cho các khách hành trong cả nước, tổng giá trị 142 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dung về tội “sản xuất và buôn bán hàng giả”. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Là người có mặt, tham gia quá trình kiểm tra ngôi nhà Nguyễn Thị Dung thuê tại thôn 4, xã Minh Sơn theo chức năng, nhiệm vụ của cán bộ cơ sở, ông Trịnh Văn Chúc - Trưởng thôn 4, xã Minh Sơn - cho biết, ngôi nhà này mới được đối tượng Dung thuê được khoảng một tuần thì xảy ra vụ việc.
Chứng kiến việc kiểm tra, triệt phá điểm sản xuất mỹ phẩm giả này, ông cũng như một số bà con trong thôn đánh giá cao sự nhạy bén, vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an và các cơ quan chức năng. Đồng thời bày tỏ bức xúc trước hành vi sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả, làm giàu bất chính, bất chấp sức khỏe và cả tính mạng của khách hàng. Thay mặt người dân thôn 4, ông gửi lời cảm ơn, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, triệt phá mạnh hơn nữa đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua đó, giúp người dân thoát khỏi tình trạng “tiền mất, tật mang” do những kẻ làm giàu bất chính gây ra.