Theo đó, trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng khảo sát, triển khai thêm nhiều ngôi làng nông thôn mới theo mô hình làng Hàn quốc Saemuel ở các nông thôn trong cả nước, tổ chức các giải pháp hỗ trợ người nông dân làm ăn kinh tế, phát triển hàng hóa nông sản có giá trị, xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa truyền thống và những giá trị cộng đồng khác.
Đồng thời, chương trình hợp tác cũng đặt vấn đề tra yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh “chuyển đổi số” vào nông nghiệp và nông thôn, hỗ trợ người nông dân nâng cao chất lượng canh tác và cuộc sống của mình.
Theo ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mô hình làng nông thôn Saemuel là sáng kiến đáng ghi nhận của Quỹ Saemuel, sau khi đưa vào áp dụng thực sự cho thấy hiệu quả, trở thành mô hình cần được học hỏi và áp dụng vào phát triển nông thôn Việt Nam.
Tính đến nay, mô hình này đã xây dựng thí điểm được 14 làng, giúp tăng cường rõ rệt chất lượng đời sống người nông dân ở các tỉnh thành. Từ mô hình, từ năm 2018, Quỹ Saemaul và Văn phòng điều phối Phát triển Nông thôn mới (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã ký biên bản ghi nhớ. để thúc đẩy các hoạt động hợp tác khác nhau, cùng thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới Việt Nam một cách hiệu quả hơn.
Nguyên Đức
