Mặc dù núi nợ khổng lồ ở Mỹ có vẻ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quốc gia, nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng có một số quan niệm sai lầm phổ biến về ý nghĩa của khoản nợ ngày càng tăng.
Nhờ nhiều năm chi tiêu điên cuồng sau đại dịch, nợ quốc gia lần đầu tiên đã vượt quá 33 nghìn tỷ USD và Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán rằng trong mười năm tới, gánh nặng nợ có thể sẽ tăng vọt lên tới 50 nghìn tỷ USD.
Với mức lãi suất ngày càng tăng, điều này có thể cho thấy khó khăn đối với Mỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có những hiểu lầm đáng kể xung quanh vấn đề nợ của Mỹ có thể khiến gánh nặng nợ của nước này có ấn tượng tồi tệ hơn thực tế.
Năm suy nghĩ sai lầm sau đây liên quan đến gánh nặng nợ nần của quốc gia:
1. Hoa Kỳ phải hoàn trả 33 nghìn tỷ USD
Về lý thuyết, Hoa Kỳ phải trả gốc cho trái phiếu chính phủ đáo hạn cũng như lãi suất cho khoản nợ của mình. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman nói rằng sau khi tích lũy được số tiền lớn, rất hiếm khi các chính phủ trả hết nợ. Ví dụ, trong trường hợp của Vương quốc Anh, nước này vẫn còn nợ tiền từ Chiến tranh Napoléon.
Theo Văn phòng Quản lý và Ngân sách, việc trả nợ quốc gia trong năm tài chính gần đây nhất tiêu tốn 695 tỷ USD, tương đương khoảng 2,5% GDP của đất nước.
Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán chi phí trả nợ sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Một ước tính từ Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm cho thấy rằng trong mười năm tới, tổng số tiền lãi phải trả của Hoa Kỳ có thể vượt quá 13 nghìn tỷ USD.
Trong khi đó, một báo cáo tháng 9 từ công ty nghiên cứu Apollo ước tính rằng hơn 7,6 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ dự kiến sẽ đáo hạn trong năm tới. Con số này chiếm gần 25% GDP của Mỹ hoặc toàn bộ số dư nợ trái phiếu chính phủ.
2. Số dư nợ quá lớn.
Việc đánh giá cán cân nợ công trong mối tương quan với GDP là thực sự cần thiết. Tỷ lệ nợ trên GDP của Mỹ nằm dưới ngưỡng quan trọng 100% vào năm ngoái, trung bình khoảng 97%.
"[33 nghìn tỷ USD] không có ý nghĩa quan trọng. Theo nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody's Analytics, "nó thực sự phụ thuộc vào các nguồn lực sẵn có để bù đắp cho lãi suất của các khoản thanh toán gốc cho khoản nợ đó" trong bối cảnh GDP." Một sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải là họ trích dẫn những con số lớn này nhưng không nhận ra rằng có một số con số thực sự lớn hỗ trợ cho khoản nợ đó,” ông nói.
3. Nền kinh tế Mỹ gánh chịu nợ nần
Nợ cho phép chính phủ thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu. Theo Zandi, nó cũng góp phần tài trợ cho các dự án quan trọng như phát triển cơ sở hạ tầng và các sáng kiến về biến đổi khí hậu.
Ông nói: “Trong trường hợp của chính phủ, sử dụng nợ là một cách rất phù hợp và đáng mong đợi để tài trợ cho nhiều hoạt động của họ”. Mọi người nhầm lẫn trở nên vô cùng lo lắng khi chính phủ vay tiền. Vì những khoản đầu tư dài hạn mà nó đang tạo ra cho nền kinh tế của chúng ta nên chính phủ phải tiếp tục vay tiền.”
4. Để tránh khủng hoảng, Mỹ phải trả hết nợ càng sớm càng tốt.
Mặc dù không có mối đe dọa trực tiếp về một cuộc khủng hoảng nợ đối với Mỹ, Zandi lưu ý rằng với mức chi tiêu hiện tại, các vấn đề có thể nảy sinh sau này.
Bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoặc giảm chi tiêu so với GDP và mức lãi suất hiện tại, Mỹ có thể xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư về thị trường trái phiếu. Hơn nữa, một số người cho rằng Hoa Kỳ đang phát triển quá nhanh để rơi vào cuộc khủng hoảng nợ vào thời điểm này, với việc Fed Atlanta dự kiến mức tăng trưởng GDP quý 3 là 5%.
5. Vấn đề nợ ở Mỹ rất rõ ràng
Mức nợ ngày càng tăng là một vấn đề toàn cầu. Thị trường bất động sản quốc gia hiện đang bị xói mòn bởi vấn đề nợ của Trung Quốc. Các nhà kinh tế tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán rằng số dư nợ trên toàn cầu có thể sẽ có xu hướng cao hơn trong những năm tới và các nước Trung Đông cũng đang trên bờ vực của một thảm họa tài chính.
Zandi nói: “Đây là một vấn đề bắt đầu nảy sinh với nợ chính phủ nói chung. Vì vậy, tôi tin rằng đây là một vấn đề sẽ nảy sinh trong tương lai trừ khi các nhà hoạch định chính sách thay đổi hướng đi của họ hoặc nền kinh tế hoạt động tốt hơn nhiều so với mong đợi”.
PV tổng hợp