Những ngày giữa tháng 9, không khí chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã hiện diện rõ nét tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Các lực lượng nghệ thuật bước vào tập luyện, hệ thống lưu trú được rà soát, những gian hàng văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng cũng đang dần thành hình.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì cuộc họp rà soát toàn diện tiến độ chuẩn bị, tháo gỡ khó khăn và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ lễ hội. |
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Tổ chức, các phần việc cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ. Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc đã được phân công nhiệm vụ; những sở, ngành, địa phương chủ trì từng hoạt động cũng xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.
Một trong những hoạt động được chờ đợi nhất là màn Đại Xòe với khoảng 1.200 người tham gia. Các đội hình đã bắt đầu tập luyện tại Quảng trường Goldenfield, phường Nghĩa Lộ từ ngày 28/8.
Khi những vòng Xòe nối dài giữa không gian Mường Lò, mỗi động tác không chỉ tái hiện một nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào Thái mà còn chuyển tải tinh thần gắn kết cộng đồng. Quy mô 1.200 người hứa hẹn tạo nên một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của lễ hội năm nay.
![]() |
![]() |
| Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. |
Chương trình nghệ thuật khai mạc huy động 364 diễn viên quần chúng là học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi và Trường THPT Nghĩa Lộ. Các lực lượng tổ chức tập luyện từ ngày 10/9 tại Nhà thi đấu đa năng và Sân vận động Nghĩa Lộ.
Bên cạnh chương trình khai mạc và màn Đại Xòe, diễu diễn đường phố sẽ đưa sắc màu văn hóa đến gần hơn với người dân, du khách. Khoảng 400 nghệ nhân, diễn viên thuộc các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, Mường và Tày dự kiến tham gia.
Các đoàn tập luyện tại địa phương trước khi hợp luyện ở phường Nghĩa Lộ từ ngày 26–29/9 và tiếp tục hoàn thiện chương trình từ ngày 30/9. Sự góp mặt của nhiều cộng đồng dân tộc tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, trong đó mỗi đoàn mang đến trang phục, âm nhạc và hình thức trình diễn riêng.
Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” sẽ gồm bảy gian trưng bày, giới thiệu trang phục, đạo cụ, nghề thủ công, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và những nét văn hóa tiêu biểu của các địa phương.
Song song với đó, Hội chợ Du lịch Tây Bắc – Lào Cai năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP đang được hoàn thiện. Ban Tổ chức dự kiến bố trí 79 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực chuyên đề; riêng không gian OCOP có diện tích khoảng 400 m².
Việc kết nối biểu diễn nghệ thuật với hội chợ du lịch và sản phẩm bản địa giúp lễ hội không chỉ dừng ở hoạt động thưởng thức văn hóa. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.
Mường Lò vì thế không chỉ hiện lên qua những vòng Xòe hay âm thanh lễ hội. Không gian này còn được kể bằng sản phẩm thủ công, ẩm thực, nông sản và những trải nghiệm được hình thành từ chính đời sống của cộng đồng.
Dự kiến khoảng 650 đại biểu sẽ tham dự lễ hội. Qua rà soát, khu vực có 60 khách sạn, nhà nghỉ và homestay với khả năng phục vụ khoảng 2.071 khách. Các phương án đón tiếp, bố trí ăn nghỉ và hậu cần đang tiếp tục được hoàn thiện.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát toàn bộ chương trình, kịch bản và tiến độ; đôn đốc việc tập luyện chương trình nghệ thuật, màn Đại Xòe và diễu diễn đường phố, bảo đảm chất lượng và an toàn. |
Các phương án bố trí sân khấu, khán đài, phát vé và kiểm soát người tham dự cũng được yêu cầu xây dựng công khai, hợp lý. Việc tổ chức các buổi sơ duyệt, tổng duyệt có sự tham gia của người dân và du khách đang được nghiên cứu nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm, đồng thời giảm áp lực cho chương trình chính.
UBND phường Nghĩa Lộ và các địa phương liên quan được giao chuẩn bị cơ sở vật chất, lưu trú, vệ sinh môi trường, hoạt động văn hóa và công tác hậu cần.
Dự kiến ngày 17/9, Ban Tổ chức sẽ họp báo cung cấp thông tin chính thức về lễ hội. Chương trình khai mạc được chuẩn bị để truyền hình trực tiếp; Trung tâm tác nghiệp báo chí cũng sẽ được bố trí nhằm cung cấp hình ảnh, thông tin và tư liệu phục vụ truyền thông.
Từ những vòng Xòe đang được miệt mài tập luyện đến các gian hàng mang hương vị núi rừng, Mường Lò đang hoàn thiện từng chi tiết cho mùa hội mới. Đây không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc, mà còn là cơ hội đưa văn hóa trở thành cầu nối thu hút du khách, quảng bá sản phẩm và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.