Malaysia cho phép Tesla lập văn phòng và xây dựng mạng lưới sạc

23:17 02/03/2023

Động thái này cho thấy nỗ lực của Malaysia trong việc phát triển hệ sinh thái xe điện và đạt mục tiêu thiết lập được ít nhất 10.000 trạm sạc công cộng vào năm 2025.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI) thông báo đã chấp thuận đơn đăng ký nhập khẩu xe điện chạy bằng pin (BEV) của hãng xe điện Tesla, cho phép hãng thành lập văn phòng và xây dựng mạng lưới sạc tại nước này.

MITI khẳng định đang tạo điều kiện thuận lợi cho Tesla trong thâm nhập thị trường Malaysia thông qua việc giới thiệu sáng kiến Các nhà lãnh đạo toàn cầu BEV nhằm giúp thúc đẩy nhu cầu xe điện tại thị trường nội địa và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái hỗ trợ việc áp dụng xe điện.

“Chúng tôi hài lòng với quyết định của Tesla về việc thiết lập sự hiện diện của hãng trong hệ sinh thái xe điện ở Malaysia. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Tesla đối với các nền tảng kinh tế cơ bản và môi trường kinh doanh thuận lợi của chúng tôi”, Bộ trưởng MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz cho biết.

Ông Aziz nhấn mạnh rằng, "ngay cả khi các thương hiệu lớn trên toàn cầu quyết định đầu tư và tái đầu tư vào Malaysia, thì MITI và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục tăng cường cải thiện sự thuận lợi trong kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi sẽ liên tục định hình Malaysia là quốc gia ủng hộ thương mại, ủng hộ ngành công nghiệp và ủng hộ đầu tư”.

Bộ trưởng Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz cho biết thêm chính phủ nước này sẽ tận dụng một cách chiến lược hệ sinh thái điện và điện tử, vốn là thế mạnh của Malaysia để biến quốc gia Đông Nam Á thành điểm đến đầu tư ưa thích cho công nghệ liên quan đến phương tiện di chuyển bằng điện.

Malaysia đang tập trung phát triển hệ sinh thái xe điện và đặt mục tiêu thiết lập được ít nhất 10.000 trạm sạc công cộng vào năm 2025.

Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia trước đó cho biết, Malaysia đặt mục tiêu sở hữu lượng xe điện, bao gồm cả xe hybrid, chiếm 15% tổng sản lượng xe điện vào năm 2030.

Sự hiện diện của Tesla tại Malaysia được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm tay nghề cao với mức lương cao hơn cho người lao động trong phân khúc xe điện chạy bằng pin (BEV), đồng thời giúp các công ty địa phương tham gia nhiều hơn vào hệ sinh thái Tesla trong nước cũng như trên toàn cầu.

Phương Linh (t/h)