![]() |
Elon Musk lo ngại về 'cuộc chiến thuế quan' giữa Mỹ và Trung Quốc |
Tỷ phú Elon Musk mới đây đã phải lên tiếng thừa nhận rằng "cuộc chiến thuế quan" giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến tham vọng phát triển robot hình người của Tesla gặp nhiều khó khăn.
Phát biểu tại cuộc họp báo cáo tài chính của hãng xe điện Tesla vào hôm thứ Ba vừa qua (22/4), CEO Elon Musk cho biết việc Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển và sản xuất mẫu robot hình người mang tên gọi Optimus của Tesla.
Ông Musk cũng cho biết ông đang tìm cách giải quyết vấn đề với chính quyền Bắc Kinh và hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận để tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng này.
"Trung Quốc muốn đảm bảo rằng các loại đất hiếm không được sử dụng cho mục đích quân sự. Rõ ràng chúng tôi chỉ sử dụng đất hiếm để sản xuất robot hình người", tỷ phú Elon Musk cho biết.
Cũng trong cuộc họp báo cáo tài chính diễn ra vừa qua, ông Elon Musk chia sẻ rằng ông không thích mức thuế quan cao hoặc khó lường, nhưng bất kỳ quyết định nào về việc áp dụng chúng "hoàn toàn phụ thuộc vào tổng thống Hoa Kỳ".
Phát biểu trong cuộc gọi về thu nhập quý đầu tiên của công ty, với sự bất ổn liên quan đến thuế quan đang lan rộng khắp nền kinh tế, ông Musk cho biết, Tesla đang ở vị thế tương đối tốt so với các nhà sản xuất ô tô khác của Hoa Kỳ, vì họ có "chuỗi cung ứng nội địa hóa" ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc.
Ông Musk cho biết Tesla là "công ty ô tô ít bị ảnh hưởng nhất về thuế quan, ít nhất là ở hầu hết các khía cạnh".
Tesla đã báo cáo thu nhập và doanh số quý I đáng lo ngại, bao gồm doanh thu ô tô giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng giảm 71%. Công ty cũng cho biết họ sẽ không cung cấp bất dự báo nào cho năm 2025.
Mặc dù tỷ phú Elon Musk là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump, nhưng thuế quan là vấn đề duy nhất khiến ông bất đồng quan điểm với chính quyền. Gần đây, ông đã gọi ông Peter Navarro, cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump, là "kẻ ngốc".
Giá cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế quy mô lớn hồi đầu tháng, trước đó, cổ phiếu đã mất tới 36% giá trị trong quý I, trở thành quý tệ nhất kể từ năm 2022.
Vì Tesla sản xuất ô tô để bán trong nước tại Hoa Kỳ, nên công ty không phải chịu mức thuế 25% của ông Trump đối với ô tô nhập khẩu. Nhưng Tesla dựa vào vật liệu và nguồn cung từ Trung Quốc, Mexico, Canada và các nơi khác để sản xuất thiết bị, kính ô tô, bảng mạch in, pin và các sản phẩm khác.
![]() |
Giá cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế quy mô lớn hồi đầu tháng |
Theo CNBC, tỷ phú Elon Musk cho biết đã đưa ra lời khuyên của mình cho tổng thống về thuế quan.
“Ông ấy sẽ lắng nghe lời khuyên của tôi. Nhưng tất nhiên, quyết định sẽ tùy thuộc vào ông ấy. Tôi đã nhiều lần lên tiếng rằng tôi tin rằng thuế quan thấp hơn nhìn chung là một ý tưởng hay”, ông Musk cho biết. Ông nhấn mạnh thêm rằng, điều quan trọng là phải có “cấu trúc thuế quan ổn định, dễ đoán,” đồng thời khẳng định ủng hộ thương mại tự do và thuế quan thấp.
Tỷ phú Musk cho biết mảng năng lượng của Tesla đang chịu tác động mạnh từ thuế quan do công ty hiện nhập khẩu pin lithium iron phosphate (LFP) từ Trung Quốc – loại pin dùng cho nhiều mẫu xe Tesla.
“Chúng tôi đang triển khai lắp đặt dây chuyền sản xuất pin LFP ngay tại Mỹ. Tuy nhiên, công suất trong nước hiện mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu", ông Musk thông tin.
Ông cho biết Tesla cũng đang tìm cách mở rộng chuỗi cung ứng từ các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc, nhưng việc này cần thời gian. Dù Tesla là công ty sản xuất ô tô có mức độ tích hợp chiều dọc cao nhất hiện nay - nghĩa là tự sản xuất và kiểm soát nhiều khâu trong chuỗi cung ứng - nhưng ông Elon Musk thừa nhận công ty vẫn phải phụ thuộc vào nhiều nguyên liệu và linh kiện từ nước ngoài.